Xuất hiện bệnh nhân số 17: Các trường ĐH lại đảo chiều lịch học

Các trường ĐH lại đảo chiều lịch học
Các trường ĐH lại đảo chiều lịch học
TPO - Ngay sau khi Hà Nội công bố bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 17, hàng loạt trường ĐH trước đó cho phép sinh viên đi học trở lại ngày 9/3 đã phải thay đổi lịch.

Trường ĐH Thủy lợi trước đó đã thông báo sinh viên trở lại học tập từ thứ 2 ngày 9/03/2020. Nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt, phát phiếu cung cấp thông tin y tế đến từng sinh viên khi đi học.

Sinh viên được Nhà trường phát khẩu trang vải kháng khuẩn, đề nghị Ban cán sự các lớp đến văn phòng Khoa nhận khẩu trang từ ngày 9/3 để phát đến sinh viên trong lớp.

Nếu sinh viên có biểu hiện ho, sốt thì không đến trường, nên ở nhà cho đến khi khỏi hẳn. Nếu bị ho, sốt, khó thở cần đến ngay y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn theo quy định và tuân thủ các yêu cầu về phòng dịch của y tế nơi cư trú.

Tuy nhiên, đến sáng nay, 7/3, ngay sau khi Hà Nội công bố có bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, nhà trường đã có thông báo lùi lịch học đến sinh viên.

Theo thông báo của trường, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường quyết định hoãn lịch trở lại trường như thông báo. Sinh viên trường ĐH tiếp tục nghỉ học.

Lịch trở lại trường sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh, vì sự an toàn của cả cộng đồng Nhà trường sẽ thông báo sau.

Tương tự, Trường ĐH Kinh tế quốc dân chiều ngày 6/3 đã họp Triển khai công tác tổ chức học tập trung sau đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19 trước khi sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường quay trở lại học tập trung từ ngày 9/3.

Theo đó, trước khi đón sinh viên quay trở lại học tập vào tuần tới, công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và các phương pháp phòng, chống dịch bệnh liên tục được đẩy mạnh để nâng cao hơn nữa nhận thức của các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

Cùng với đó, các hoạt động vệ sinh, khử trùng, tẩy trùng giảng đường, ký túc xá, sát khuẩn micro sau mỗi giờ giảng bài của các thầy cô... đều được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Bên ngoài thang máy, lớp học, giảng đường đều được trang bị nước rửa tay khô. Đặc biệt, Nhà trường đã bố trí cán bộ y tế và sinh viên tình nguyện trực tại các khu vực giảng đường để kiểm tra thân nhiệt, sức khoẻ cho từng sinh viên.

Tuy nhiên, sáng nay trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Trọng Nghĩa, phòng truyền thông của trường cho biết trường đã chính thức hoãn nhập học tập trung trước diễn biến mới của dịch Covid-19 tại Hà Nội.

Trường ĐH Ngoại thương cũng vừa có thông báo đến sinh viên.

Theo đó, sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại cả 3 cơ sở (Trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – Tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh) tiếp tục học không tập trung trong tuần 09-15/03/2020. Trường hợp đặc biệt phải tổ chức học tập trung, các đơn vị phải xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo

Trong thời gian không tập trung tại trường, các lớp học sẽ tiếp tục tổ chức học tập trực tuyến trên Hệ thống LMS của trường và/hoặc bằng các công cụ giảng dạy trực tuyến thông dụng hiện nay, thực hiện theo Hướng dẫn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.