Xuân Trường lập 'siêu phẩm', HAGL chia điểm với Hải Phòng

Lương Xuân Trường ghi bàn thắng giúp HAGL giành 1 điểm trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.
Lương Xuân Trường ghi bàn thắng giúp HAGL giành 1 điểm trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.
TPO - Tiền vệ thủ quân U23 Việt Nam đã ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1, giúp HAGL giành 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng tại vòng 2 V.League 2018 diễn ra chiều nay (17/3).

Khán đài A,B và một phần khán đài C sân vận động Lạch Tray hôm nay chật cứng khán giả theo dõi trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, cầu thủ hai đội đã nhập cuộc quyết liệt ngay từ đầu.

HAGL như thường lệ kiểm soát bóng rất tốt với dàn tiền vệ kỹ thuật, hạt nhân là bộ đôi Xuân Trường-Tuấn Anh. Hải Phòng trong khi đó trông đợi vào cặp ngoại binh Stevens và Fagan. Đây cũng chính là 2 cầu thủ làm khổ hàng phòng ngự HAGL nhiều nhất.

Trong suốt trận đấu, Stevens và Fagan liên tục khiến các hậu vệ HAGL phải chật vật ngăn cản. Tình thế càng khó khăn hơn cho đội bóng phố núi khi chỉ trong 5 phút từ phút 20-25, họ bị mất Tuấn Anh và Tăng Tiến vì chấn thương. Sự vắng mặt của Tuấn Anh đã khiến tuyến giữa HAGL không còn duy trì được khả năng kiểm soát bóng. Phía trên, Công Phượng rơi vào tình trạng đói bóng do thiếu người "tiếp đạn".

Xuân Trường lập 'siêu phẩm', HAGL chia điểm với Hải Phòng ảnh 1 Công Phượng thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chưa có bàn thắng ở V-League 2018.

Liên tục sau đó, HAGL phải chống chọi với các tình huống bóng dài của Hải Phòng, điểm đến là Stevens và Fagan ở tuyến trên. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, ngay đầu hiệp 2, Fagan đã tận dụng thành công pha phát bóng của thủ thành Đặng Văn Lâm, thoát xuống ghi bàn đưa đội chủ sân Lạch Tray vươn lên dẫn trước.

Trong thời gian sau đó, HAGL nỗ lực tấn công nhưng không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm. Các đường lên bóng của đội khách chỉ hiệu quả hơn từ phút 67, khi HLV Chung Hae Seong tung ngoại binh Gordon Dimario vào sân. Sự xuất hiện của Dimario tạo áp lực đáng kể lên hàng phòng ngự Hải Phòng, mở ra cơ hội cho HAGL.

Trận đấu cũng trở nên sôi động hơn. Sau tình huống Stevens đánh đầu trúng xà ngang khung thành HAGL ở phút 82, một phút sau đó Văn Toàn có pha “đáp lễ” với tình huống dứt điểm đánh bại Văn Lâm, nhưng bóng đi trúng cột dọc.

Tới phút 85, đội khách HAGL mới có bàn gỡ hoà với pha toả sáng của Xuân Trường. Từ khoảng cách 20m, thủ quân tuyển U23 Việt Nam tung cú dứt điểm lạnh lùng, không cho thủ môn Văn Lâm cơ hội cản phá. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên tới khi kết thúc trận đấu.

Với kết quả này, HAGL hiện đang được 2 điểm sau 2 trận hoà, lần lượt trước Bình Dương và Hải Phòng. Ngày 21/3 tới, đội bóng của bầu Đức sẽ gặp CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

MỚI - NÓNG