Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“

Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“
SVVN - Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, trải qua nhiều khó khăn, đến nay Xuân Nghị đã tìm được chỗ đứng nhất định của mình trong showbiz.

Xuân Nghị là một trong những diễn viên trẻ đang được nhiều khán giả yêu mến. Anh xuất thân từ sân khấu kịch Phú Nhuận. Khi nhắc đến Xuân Nghị, người ta thường nhớ ngay đến hình ảnh hài hước, những tình huống dí dỏm đáng yêu được thể hiện qua giọng nói "đặc sệt" Phú Yên, có thể nói đây cũng là "thương hiệu riêng" của Xuân Nghị.

Sau bộ phim Ngày ấy mình đã yêu, với vai Đức cần trô, tên tuổi Xuân Nghị được nhiều nhiều biết đến hơn. Đây là một trong những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Xuân Nghị. Gần đây, nam diễn viên sinh năm 1990 tham gia bộ phim Nhà trọ Balanha được công chiếu trên VTV3 với khung giờ vàng với vai Cao Minh Bách. Cùng trò chuyện với anh chàng vui tính, giàu tình cảm này nhé.
Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“ ảnh 1 Xuân Nghị vài vai Cao Minh Bách - anh chàng hài hước, tình cảm trong "Nhà trọ Balanha".

Sau vai diễn Mr. Cần Trô, tên tuổi của Xuân Nghị được khán giả biết đến nhiều hơn. Vậy bạn có tin rằng vai Bách có vượt qua được "cái bóng" của chính mình?

Với Bách của Balanha, Xuân Nghị cảm thấy khá hài lòng với vai diễn này vì sau 1 thời gian làm việc Nghị thấy đây là 1 vai hợp với Nghị và Nghị đã hết sức cố gắng. Còn vượt qua được Mr. Cần Trô hay không điều đó còn tuỳ thuộc vào may mắn nữa. Nhưng Nghị vẫn mong và tin rằng khán giả sẽ đón nhận những gì mà Nghị đã thể hiện ở nhân vật Cao Minh Bách.

Được biết Xuân Nghị phải rất lâu để có chỗ đứng trong showbiz, bạn có thể chia sẻ về những khó khăn, thử thách mà bạn đã trải qua trong khoảng thời gian ấy?

Quãng thời gian "vật lộn" với nghề là những năm Nghị học tại sân khấu kịch của cô Hồng Vân. Những năm đó Nghị phải tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống. Ban đầu Nghị cũng đi đóng quần chúng, đi làm cả buổi chỉ được 80.000-100.000 đồng, cũng không khác gì nhân vật Cao Minh Bách là mấy.
Sau khi học và được cô Hồng Vân tạo điều kiện Nghị mới được những vai nhỏ trong sân khấu, lúc đó mới bắt đầu tự trang trải cuộc sống cho mình được, rồi dần dần Nghị may mắn hơn, có nhiều cơ hội được gặp gỡ nhiều cô chú, anh chị thì có nhiều việc để làm hơn, cát-xê cũng tăng dần. 
Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“ ảnh 2 Xuân Nghị và Hồng Vân

Sau phim "Ngày ấy mình đã yêu" lên sóng, Xuân Nghị được nhiều khán giả biết đến, nhiều người mời đi sự kiện, làm quảng cáo. Một thời gian tích cóp, dành dụm, Xuân Nghị mua được nhà riêng ở TP. HCM sau nhiều năm ở nhà thuê.

Nhắc đến Xuân Nghị là khán giả thường nghĩ ngay đến những vai diễn hài hước, bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thử sức với những vai diễn mang "màu sắc" khác?

Ngoài sở trường là những vai hài, Nghị rất thích được thử sức mình với nhiều màu sắc cá tính khác. Nghị thích những vai diễn đa sắc màu trong 1 nhân vật. Nhưng để có được cơ hội này thì không phải là dễ dàng, còn tuỳ thuộc vào đạo diễn và nhà sản xuất nữa, không phải muốn là được.

>>> Xem thêm: Lynk Lee: "Tôi đã chuyển giới thành nữ rồi, mọi người gọi anh hay chị cũng được"

Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“ ảnh 3 Nhắc đến Xuân Nghị, khán giả thường nghĩ đến những vai diễn hài hước, dí dỏm. Nhiều người chia sẻ: "Nhìn thấy mặt Nghị thôi đã buồn cười rồi".

Góp mặt trong "Nhà trọ Balanha", đóng chung với 2 diễn viên nam chính được liệt vào hàng nhan sắc hot boy như Công Dương và Trần Nghĩa thì Xuân Nghị có sợ mình sẽ bị dìm không?

Nghị không sợ bị dìm nha, vì mỗi người có 1 nét riêng biệt. Hai bạn kia đẹp trai theo kiểu hot boy, còn Nghị lại đẹp theo kiểu của Nghị. *haha*. Cũng may là cho tới giờ này khán giả chưa dìm Nghị, ngược lại khán giả lại có phản hồi tích cực, khán giả đang rất thích vai Cao Minh Bách của Nghị.

Khi tham gia bộ phim được quay ở ngoài Bắc trong khi Nghị là nghệ sĩ hoạt động chủ yếu trong Nam, bạn gặp phải những khó khăn gì?

Ra ngoài Bắc để quay Nghị Cũng gặp không ít khó khăn. Vì kinh phí nhà nước không nhiều nên chi phí về ăn ở đi lại cũng hạn hẹp, cách sống của mỗi vùng miền cũng khó khăn nữa. Trợ lí lại mới nghỉ việc nên mọi thứ chỉ có một mình. Tuy nhiên Nghị thấy những khó khăn ấy đều là chuyện nhỏ khi Nghị được làm việc mà Nghị đam mê với vai diễn Cao Minh Bách rất tâm đắc của mình.
Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“ ảnh 4 Sau nhiều năm vất vả theo đuổi đam mê, Xuân Nghị đã ghi được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Trong các nữ diễn viên tham gia bộ phim, bạn ấn tượng và hợp với ai nhất? Vì sao?

 Trong những nữ diễn viên trong Nhà trọ Balanha, Nghị ấn tượng Bích Ngọc đóng vai Hân nhất bởi vì Ngọc rất hiền, lại chịu khó học hỏi, nét diễn cũng dịu dàng dễ gây thiện cảm.

Hiện tại, chuyện tình cảm của Xuân Nghị thế nào?  

Chuyện tình cảm hiện tại Nghị vẫn chưa nghĩ tới, Nghị cần phải cố gắng và dành thời gian dành cho sự nghiệp diễn xuất, nếu có nghĩ tới thì chắc cũng phải vài năm nữa, còn bây giờ Nghị vẫn được nhận rất nhiều tình cảm từ các fan, nên chẳng thấy cô đơn để phải đi kiếm tìm.
Xuân Nghị: “Trước đây cátsê tôi chả khác gì Cao Minh Bách, diễn cả buổi chỉ được 80K“ ảnh 5 Xuân Nghị tạm gác lại chuyện tình cảm để lo cho sự nghiệp trước. Sau vài năm nữa sẽ nghĩ đến việc yêu và cưới vợ.

Vai Mr. Cần Trô và Cao Minh Bách, vai nào gần với Xuân Nghị ngoài đời thực hơn?

Mình nghĩ là vai Bách hơn. Bách và Xuân Nghị có điểm chung là yêu nghề, vui tính và sống tình cảm. Còn về chuyện gái gú thì hơi khác một chút. Bách thì đi cua gái, còn Nghị toàn được gái cua thôi.

Sau Nhà trọ Balanha, Xuân Nghị có dự đinh gì mới?

 Sau Nhà trọ Balanha, Nghị đang có dự định làm một bộ phim về động vật và bé Hai là diễn viên chính. Dự án này là suy nghĩ được gọi là có chút điên khùng của Nghị cùng êkíp nên khá khó để thực hiên. Vì thế nên Nghị chưa dám chia sẻ nhiều, khi nào làm được Nghị sẽ chia sẻ thêm với khán giả. Mong khán giả sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ Nghị nhiều hơn nữa.

Cảm ơn Xuân Nghị!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm