Xuân Bắc ‘đá đểu’ Trường Giang thường hấp háy và quá đà với khách mời nữ

Trường Giang trong một tình huống cùng nữ diễn viên Vân Trang.
Trường Giang trong một tình huống cùng nữ diễn viên Vân Trang.
TPO - Danh hài Trường Giang từng nhiều lần bị phản ứng vì có hành động quá đà với khách mời nữ như cưỡng hôn, ôm ấp…

Trong phần giao lưu của các trưởng phòng trong tập 7 chương trình "Ơn giời cậu đây rồi", MC Xuân Bắc chia sẻ: “Nhiều khán giả đã thấy chương trình Ơn giời cậu đây rồi trở nên vô cùng quen thuộc nên càng yêu mến, muốn tìm hiểu. Từ đó, họ có những nhận định, đánh giá trái chiều, khiến chúng tôi ngày hôm nay phải lên tiếng giải thích”.

Tiếp lời, danh hài Trấn Thành lên tiếng giải thích: "Tôi thấy nhiều khi có một số khán giả không hiểu đúng về tính chất của chương trình này. Họ xem xong cứ hỏi "sao bạn lại làm thế này, sao bạn lại làm thế kìa?" mà không hiểu ngay lúc đó, tâm lý của nhân vật diễn ra như thế nào. Điều này khiến chúng tôi rất khó xử. Đôi khi, khán giả cứ tự cho rằng phải diễn như người này mới gọi là diễn. Tôi thấy điều này chưa hề chính xác".

"Trấn Thành nói rất đúng. Chương trình này không phải cuộc thi về diễn xuất nên khách mời đến đây không phải để diễn mà để đặt mình vào tình huống rồi giải quyết tình huống đó theo suy nghĩ của họ. Chẳng hạn, khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, mỗi người sẽ có cách xử lí khác nhau.

Ví dụ, Trường Giang thường có cái nhìn hấp háy hay hành động quá đà với khách mời nữ. Thay đổi được những hành động quá đà với khách mời nữ là sự tiến bộ, trưởng thành của Trường Giang" - Xuân Bắc nói.

Trước những lời “buộc tội” của MC Xuân Bắc về việc thường có hành động quá đà với khách mời nữ, danh hài Trường Giang lý giải: "Thưa quý vị thân mến, khi chúng ta gặp một cái bàn, ghế, đệm, giường, tủ… đẹp, chúng ta đều thích vì tính thẩm mỹ của chúng rất quan trọng. Cứ nhìn thấy cái đẹp là chúng ta ngưỡng mộ.

Ngày xưa tôi chưa có vợ, có con nên ngưỡng mộ cái đẹp bằng một kiểu. Bây giờ có gia đình, vợ con rồi thì tôi ngưỡng mộ cái đẹp theo một cách khác, chứ không phải cứ thấy đẹp là hấp háy, có hành động quá đà như anh Xuân Bắc nói. Tại sao mọi người không hỏi vì sao phòng của tôi có nhiều cô gái đẹp vào?”.

"Tôi luôn phải nói với nhà sản xuất là đừng có để gái đẹp vào phòng tôi nữa, hãy để các chàng trai, đàn ông vào đi. Nhưng chính nhà sản xuất nói với tôi rằng, họ không thể làm được điều đó vì gái đẹp cứ đòi vào phòng tôi"- Trường Giang nhấn mạnh thêm.

Có thể nói, danh hài Trường Giang nhiều lần bị phản ứng vì liên tục có hành động ôm, “cưỡng hôn” bạn diễn trong những phân cảnh được cho là thừa, không cần thiết trong kịch bản.

Trong một bài chia sẻ, Trường Giang khẳng định: "Đó không phải là lợi dụng mà là tình huống, tình huống xảy ra như vậy thì phải hôn thôi và đây là điều hết sức bình thường". Còn Nhã Phương cho rằng: "Anh ấy đào hoa nhưng chỉ trên phim và sân khấu thôi, còn ngoài đời, trong lòng chỉ có duy nhất một người, chỉ yêu và quan tâm tới một người thế là đủ rồi…"

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.