Xử vụ vỡ nợ 400 tỷ đồng ở lạng sơn: Nghi ngờ tại ngoại để tẩu tán tài sản

Xử vụ vỡ nợ 400 tỷ đồng ở lạng sơn: Nghi ngờ tại ngoại để tẩu tán tài sản
TP - Ngày làm việc thứ 2 (15/8), HĐXX thẩm vấn bị cáo Liên và Trung cũng như các bị hại trong vụ án nhằm làm rõ số tiền đã bị chiếm đoạt, thất thoát. 

Sau khi vụ án được khởi tố, ông bà Trung - Liên bị bắt tạm giam, sau đó cơ quan điều tra đã cho Trung tại ngoại gần nửa năm. Theo nhiều bị hại, chính thời gian này, Trung đã dàn xếp với một số tổ chức, cá nhân, cũng như tẩu tán tài sản. 

 

Luật sư Nguyễn Tài Hiệp (đoàn luật sư Lạng Sơn tham gia tố tụng tại tòa), cho rằng: Cặp vợ chồng này đã lấy tiền của các bị hại đang có mặt tại tòa hôm nay trả cho một số người khác để họ rút đơn tố cáo, hòng làm nhẹ tội. Ví như, các ông bà: Bùi Hương Thảo, Trần Thị Lập, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Xuân Hải, Đinh Văn Nam; trong số này, có người còn được trả vượt tiền gốc nhiều tỷ đồng.

Luật sư Hiệp cho rằng, việc “thả ông Trung ra ngoài xã hội” là sự dễ dãi của cơ quan tiến hành tố tụng, vì vụ án này đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội không được thay đổi biện pháp ngăn chặn như đã viện dẫn kể trên. 

Các bị hại bức xúc cho biết: Một loạt đất đai, tài sản khác của vợ chồng Liên - Trung đã không cánh mà bay hoặc được chuyển nhượng sang tên người khác đúng trong dịp ông này được tại ngoại.

Tại tòa, bị cáo Tô Bích Liên khai, khi ở trại giam Yên Trạch (Lạng Sơn) đã thực hiện thành công việc chuyển nhượng mảnh đất của mình tại phố Bà Triệu, TP Lạng Sơn cho một người trên địa bàn. Việc mua bán này, có sự chứng kiến của Kiểm sát viên Lâm Mai Hương (người giữ quyền công tố tại tòa - PV); cùng các ông: Vũ Văn Hải, Nguyễn Đức Phú (thuộc VP công chứng Đông Bắc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Về việc này, luật sư Nguyễn Tài Hiệp nêu quan điểm: Trong giai đoạn truy tố, việc ký kết chuyển giao tài sản này không tuân thủ theo quy định của luật công chứng. “Lẽ ra, những tài sản này phải được xác minh làm rõ và xử lý theo thiệt hại thực tế của các bị hại”. Ông Hiệp nói.
Phiên tòa trở nên căng thẳng khi nhiều bị hại kêu than không được cơ quan điều tra cho đối chất, không nhận được kết luận điều tra và cáo trạng. 

Tại phiên tòa đại diện VKS đề nghị mức án: Tù chung thân đối với bị cáo Tô Bích Liên; từ 16 đến 18 năm tù cho bị cáo Nguyễn Văn Trung.


MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.