Xử vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hơn 3.600 tỷ: Vũ 'nhôm' tiếp tục kêu oan

Bị cáo Vũ trong phiên tòa
Bị cáo Vũ trong phiên tòa
TPO - Sáng 30/11, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng Bắc Nam 79). Bị cáo Vũ tiếp tục khẳng định bị oan, không thừa nhận tội như cáo trạng nêu. Theo bị cáo Vũ thì quan hệ làm ăn giữa bị cáo với ông Trần Phương Bình là quan hệ dân sự.

Sáng 30/11, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng Bắc Nam 79). Bị cáo Vũ tiếp tục khẳng định bị oan, không thừa nhận tội như cáo trạng nêu.

Theo bị cáo Vũ thì quan hệ làm ăn giữa bị cáo với ông Trần Phương Bình là quan hệ dân sự. Khai trước tòa, bị cáo Vũ 'nhôm' cho rằng mối quan hệ giữa bị cáo với ông Trần Phương Bình là rất tốt như anh em: 'Anh Bình là người giúp đỡ bị cáo rất nhiều" và khi HĐXX hỏi về nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ cho biết: “Bị cáo hoàn toàn tin tưởng anh Bình”.

“Khi số tiền 400 và 600 tỷ hòa nhập vào nhau. Tiền chứ không phải là nước mà hòa vào nhau. Việc làm của bị cáo là dân sự. Anh em tin nhau, trước đây anh Bình cho bị cáo mượn hàng triệu đô la. Sự việc này bị cáo hoàn toàn oan”, Vũ ‘nhôm’ khai.

Trước đó, sau phần làm thủ tục tại phiên tòa và Viện KSND TPHCM công báo cáo trạng, HĐXX đã cách lý hai bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên trưởng phòng quản lý tài sản nợ và thuộc khối kinh doanh nguồn vốn Ngân hàng Đông Á - DAB) tại trại giam.

Những ngày kế tiếp, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng) và các bị cáo khác xung quanh vấn đề mua cổ phần, ký kết hợp đồng, lập các phiếu thu chi khống, cũng như chi lãi suất ngoài cho các cổ đông...

Xử vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hơn 3.600 tỷ: Vũ 'nhôm' tiếp tục kêu oan ảnh 1 Bị cáo Vũ 'nhôm' tại tòa

Trở lại vụ án liên quan đến Vũ 'nhôm', trong những ngày xét hỏi vừa qua, tại tòa bị cáo Bình thừa nhận, năm 2013, do DAB thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền vàng trong kho quỹ. Lúc này, DAB mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào để có tiền xử lý khó khăn.

Do quen biết nhau từ trước, ông Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất về việc Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014.

Mục đích của việc này là để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Để có tiền mua cổ phần DAB, Vũ “nhôm” đã thế chấp 220 Lô đất tại TP.Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng từ DAB.

Còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ “nhôm” đã nhờ Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên cấp dưới “phù phép” để Vũ có được 200 tỷ đồng từ DAB. Sau đó, Vũ lấy số tiền này quay trở lại mua cổ phần DAB.

Sau đó, Công ty Bắc Nam 79 đã dùng 600 tỷ đồng để mua 60 triệu cổ phần. Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, tháng 4/2014 Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và 9 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng lại cho Công ty Bắc Nam 79 tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ đồng và 9 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do kí chứng từ nộp khống mà có và 3 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Chưa dừng lại tham vọng trở thành cổ đông lớn của DAB, sau khi nhận về 609 tỷ đồng, Công ty Bắc Nam 79 mua 50 triệu cổ phần DAB của 4 cổ đông hiện hữu (cổ đông đứng tên sở hữu cổ phần hộ Trần Phương Bình) với giá 500 tỷ đồng.

Xử vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hơn 3.600 tỷ: Vũ 'nhôm' tiếp tục kêu oan ảnh 2 Các bị cáo tại tòa

Công ty Bắc Nam 79 và Phan Văn Anh Vũ đã thanh toán cho 4 cổ đông tổng số 500 tỷ đồng tiền mua 50 triệu cổ phần DAB.

Ngoài ra, bị cáo Trần Phương Bình phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 283 tỷ đồng của DAB trong việc mua 13,4 triệu USD chuyển cho Phan Văn Anh Vũ và chiếm đoạt 10 tỷ đồng trong việc mua 500.000 USD chuyển cho Nguyễn Thiện Nhân.

Trong vụ việc này, bị cáo Phan Văn Anh Vũ có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD cho Trần Phương Bình để trả DAB.

Đại diện VKSND nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ việc Phan Văn Anh Vũ nhận số tiền này, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.