Xử sơ thẩm vụ án ba cáo trạng “vênh” nhau

Xử sơ thẩm vụ án ba cáo trạng “vênh” nhau
TP - Sau ba lần tạm hoãn để củng cố hồ sơ, sáng 27/11, TAND huyện An Minh (Kiên Giang) xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bà Phan Thị Thu chín tháng tù giam vì tội “huỷ hoại tài sản”, đập bể một tấm kính xe.

Vụ án này có ba cáo trạng “vênh” nhau. Cáo trạng thứ nhất kết luận bà Thu gây thiệt hại 1.240.800 đồng, cáo trạng thứ hai ghi thiệt hại 1.760.000 đồng, cáo trạng thứ ba lại ghi thiệt hại 1.721.704 đồng.

Trưng cầu giám định ba mảnh kính nhưng kết luận giám định lại có bốn mảnh kính. Cả ba lần thu hồi những mảnh kính vỡ trên xe đều không có bị can, nhân chứng, không lập biên bản niêm phong.

Tang vật gây án, theo cáo trạng là một miếng ván nhỏ nhưng cơ quan điều tra thu giữ năm khúc cây bạch đàn. Những mập mờ chưa được làm rõ nên phán quyết sơ thẩm chưa thật thuyết phục.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).