Xứ sở của Thị Nở và CLB Người xấu

Xứ sở của Thị Nở và CLB Người xấu
TP - Khi du khách bước chân đến thị trấn Piobbico sẽ rất ngạc nhiên khi thấy những tấm biển nhắc nhở “Bạn đã bước vào xứ sở của những người xấu xí. Bạn sẽ gặp những người xấu nhất thế giới!”.
Xứ sở của Thị Nở và CLB Người xấu ảnh 1
Huy hiệu của CLB Người xấu

Thế nhưng những người này không hề buồn về điều đó, trái lại còn cho rằng càng xấu càng đáng yêu và tự hào gọi nơi đây là “Kinh đô của người xấu thế giới”.

Cứ vào tháng 9 hàng năm là hàng ngàn hàng vạn người xấu xí từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về Piobbico  - một thị trấn nhỏ có hơn 2000 dân ở Italia. để tham dự lễ hội.

Mọi người vui vẻ hát múa, vui chơi và chọn ra Chủ tịch CLB Người xấu. Yakoberry là người mấy năm liền được bầu giữ chức này bởi ông có một chiếc mũi bé tí.

Một lý do khác khiến Yakoberry được bầu là bởi ông đã tập trung hết tinh lực cho việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người xấu. Yakoberry nói: “Tôi rất xấu, mũi tôi đã nhỏ lại còn hếch, nhưng tôi vẫn tự hào về dung mạo của mình”.

Mối thâm giao của Yakoberry với những người xấu xí bắt đầu có từ hơn chục năm trước. Hồi đó toàn thị trấn có 128 phụ nữ chưa chồng.

Vì xấu quá nên họ không lấy được chồng, thường tụm lại với nhau một nơi. Họ quyết định thành lập một văn phòng môi giới hôn nhân chuyên giúp những người xấu độc thân đến với nhau.

Về sau, mọi người lập CLB Người xấu mới mục đích loại bỏ kỳ thị, mưu cầu quyền lợi cho người xấu. Mỗi người xấu có một thẻ hội viên với logo trên viết “Xấu là một đức đẹp, đẹp là sự trói buộc”. Các hội viên được phân theo đẳng cấp như xấu vừa, xấu, rất xấu.

CLB người xấu này có chi nhánh ở nhiều nơi như Ba Lan, Đức, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Argentina… Thủ tục để trở thành hội viên rất đơn giản, chỉ cần gửi e-mail đến báo tên và địa chỉ là được.

Tôn chỉ của CLB là “Không chống người đẹp, không kỳ thị người xấu, không cự tuyệt người bình thường”...

Kinh phí hoạt động của CLB này một phần nhờ vào tài trợ của chính quyền, một phần dựa vào thu nhập của ban nhạc trực thuộc. Hiện nay họ đang bận rộn hoạt động để giúp đỡ các trẻ em bị bệnh tim.

Thu Hoa
Theo Hoàn Cầu, 11/1

MỚI - NÓNG