Xử phúc thẩm Văn Kính Dương và 'hot girl' Ngọc Miu

Xử phúc thẩm Văn Kính Dương và 'hot girl' Ngọc Miu
TP - Hôm nay (14/1), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm trùm ma túy Văn Kính Dương và đồng phạm trong vụ án sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Văn Kính Dương (51 tuổi, ngụ Hà Nội) tử hình; Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức “hot girl” Ngọc Miu, 26 tuổi, người tình của Dương) bị tuyên 16 năm tù. Bốn bị cáo Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam và Lê Hương Giang cũng bị tuyên tử hình.

Các bị cáo Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy bị tuyên án chung thân. Sau án sơ thẩm, các bị cáo Dương, Ngọc, Quân, Mang, Nam, Thành, Giang và Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền kháng cáo.

Trong đó “hotgirl” Ngọc Miu xin giảm nhẹ hình phạt, Văn Kính Dương xin xem xét lại bản án sơ thẩm ở cả phần tuyên án hình sự và trách nhiệm dân sự liên quan đến bị cáo này.

 Đây là vụ sản xuất ma túy lớn nhất nước bị ngăn chặn và đưa ra xét xử. Đường dây ma túy của Văn Kính Dương hoạt động ở nhiều địa phương khác nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây ma túy này đã sản xuất 120 kg ma túy, tiêu thụ ra thị trường 72.000 viên nén ma túy tổng hợp.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.