Xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và các đồng phạm

Bị cáo Dương Tự Trọng và đồng phạm tại tòa sáng 22/5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bị cáo Dương Tự Trọng và đồng phạm tại tòa sáng 22/5. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Hôm nay (22/5), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xét xử Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng) và đồng phạm về tội danh "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" theo Điều 275 Bộ luật Hình sự.

Đúng 7h50, Thư ký tòa án tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo.

Trước đó, trong các ngày 7 và 8/1, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án trên, tuyên phạt Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm các mức án từ 5 đến 18 năm tù.

Mặc dù tuyên bố trước tòa sơ thẩm là sẽ chấp nhận mức án nhưng sau đó Dương Tự Trọng và 5 bị cáo khác đã kháng án. Riêng bị cáo Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hải Phòng) không kháng cáo.

Xử phúc thẩm Dương Tự Trọng và các đồng phạm ảnh 1 Dẫn giải bị cáo Dương Tự Trọng đến tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Theo bản án sơ thẩm, biết anh trai là Dương Chí Dũng bị khởi tố, Dương Tự Trọng đã tổ chức cho anh trốn đi nước ngoài.

Dương Tự Trọng giao cho cấp dưới là Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an TP Hải Phòng) điều hành việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn chạy.

Quá trình giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn còn có sự tham gia của một số cán bộ Công an Hải Phòng và các đối tượng ngoài xã hội...

MỚI - NÓNG