Xử phúc thẩm ‘đại án’ 9.000 tỷ đồng

Ông Phạm Công Danh vào phòng xử án sáng nay 27/12. Ảnh: Tân Châu.
Ông Phạm Công Danh vào phòng xử án sáng nay 27/12. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Sáng nay (27/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử ‘đại án’ Phạm Công Danh, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), và đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng.

Phiên toà phúc thẩm được tiến hành ở 2 phòng xử A và B của TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM). Thẩm phán Đặng Quốc Khởi làm chủ tọa, hai ông Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Văn Tùng (kiểm sát viên, VKSND Cấp cao tại TP.HCM) giữ quyền công tố tại phiên tòa.

TAND Cấp cao tại TP.HCM cho biết đã gửi giấy ủy thác triệu tập bà Phạm Thị Trang (Trang "phố núi") tham gia phiên tòa phúc thẩm này.

Khoảng 7h30, xe Cảnh sát tư pháp dẫn giải ông Phạm Công Danh cùng các đồng phạm xuất hiện trước sân tòa. 30 phút sau, phiên toà bắt đầu. So với phiên toà sơ thẩm, bị cáo Phạm Công Danh có gầy hơn nhưng không nhiều thay đổi.

Xử phúc thẩm ‘đại án’ 9.000 tỷ đồng ảnh 1

Người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan đang chờ làm thủ tục vào phòng xử án. Ảnh: Tân Châu.

Trong phiên sơ thẩm vào ngày 9/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên mức án 30 năm tù đối với bị cáo Phạm Công Danh về 2 tội: vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Phan Thành Mai (22 năm tù); Mai Hữu Khương (20 năm tù); Hoàng Đình Quyết (19 năm tù) cho cả 2 tội danh nêu trên.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Danh kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm; 24 đồng phạm trong vụ án cũng đã nộp đơn kháng cáo (11 người không kháng cáo).

MỚI - NÓNG