Xử phạt 755 trường hợp không đội MBH cho trẻ em

Lực lượng CSGT xử phạt trường hợp không đội MBH cho trẻ em. Ảnh: Thanh Hà
Lực lượng CSGT xử phạt trường hợp không đội MBH cho trẻ em. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT – Bộ Công an) cho biết, chỉ trong sáng ngày 10/4, lực lượng CSGT trên 20 tỉnh/thành đã xử phạt 755 trường hợp không đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em trên 6 tuổi.

Theo kế hoạch vào ngày 10/4, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã ra quân xử lý vi phạm về đội MBH đối với trẻ em. Tại nhiều địa phương, lực lượng CSGT đã cắm chốt tại các cổng trường để nhắc nhở tuyên truyền và xử phạt những trường hợp cố ý không đội MBH cho trẻ khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện…lưu thông trên đường.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, trường hợp các em học sinh không đội MBH có giảm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh và học sinh đều không đội MBH khi lưu thông trên đường bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện…trên các tuyến phố.

Theo báo cáo nhanh của 20 tỉnh, thành cho thấy, lực lượng CSGT đã lập biên bản 821 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 755 trường hợp, nhắc nhở 284 trường hợp không đội MBH.

Tại địa bàn Hà Nội, kể từ ngày 6 đến ngày 9/4/2015, lực lượng CSGT đã tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền 562 trường hợp không đội MBH. Sáng ngày 10/4, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xử lý 126 trường hợp vi phạm về đội MBH cho trẻ em.

MỚI - NÓNG