Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời?

Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời?
TPO - Sau cưỡng chế, nhiều công trình chỉ tháo dỡ 1 phần nhỏ như tầng 2, mái tôn, hàng rào sân... những công trình còn lại vẫn được tồn tại. Lý do là chỉ cưỡng chế những công trình trong 2 năm trở lại đây. Các công trình trước đó sẽ được thiết lập hồ sơ xử lý sau. 

Ghi nhận của PV Tiền Phong về những công trình đã được cưỡng chế tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, đa phần chỉ cưỡng chế 1 phần nhỏ. Trong khi toàn bộ công trình đều đã được Thanh tra kết luận nằm trong đất rừng phòng hộ. 

Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 1 Đơn cử như khu nghỉ dưỡng này tại thôn Lâm Trường, nơi đây có khoảng 7 biệt thự đơn lập. Trong khi đó, chỉ bị cưỡng chế 1 biệt thự. Sau khi cưỡng chế, các biệt thự cùng khu vẫn có khách ra vào.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 2 Theo lý giải của UBND huyện Sóc Sơn, huyện đã thực hiện đúng theo kết luận của Thanh tra thành. phố Hà Nội. Đó là xử lý những vi phạm mới phát sinh trong hai năm 2017 - 2018. 
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 3 Cách đó khoảng 200 mét, 1 công trình khác được phá dỡ hoàn toàn. Công trình bên cạnh đang bị đình chỉ thi công.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 4 Công trình này bị xử lý phần tầng lửng và mái tôn. Phía bên dưới một nhóm các bạn trẻ vẫn đang sinh hoạt bình thường.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 5 Một công trình ngổn ngang gạch đá, vật liệu xây dựng sẽ gây nguy hiểm cho những người sinh hoạt trong đó.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 6 Toàn cảnh khu "nghỉ dưỡng" giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn tại xã Minh Phú.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 7 Theo lãnh đạo UBND xã Minh Phú, theo kế hoạch cưỡng chế được UBND huyện duyệt, kinh phí tổ chức cưỡng chế là 1,6 tỷ đồng. Mọi công tác ghi hình, chụp ảnh hiện trường đều bị cấm. "Đến khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Nguyễn Văn Hân - Chủ tịch UBND xã Minh Phú nói.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 8 Một số khu nghỉ dưỡng chỉ mở cửa khi có khách đăng ký đặt trước. Không cho phép người lạ vào chụp ảnh.
Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 9

Đối với các công trình vi phạm từ trước năm 2017, Thanh tra TP Hà Nội kiến nghị “thiết lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đất đai sử dụng đúng mục đích”, nhưng không có đề xuất cụ thể nào.

Xử lý vi phạm đất rừng Sóc Sơn: Cưỡng chế kiểu nửa vời? ảnh 10

Dự kiến đến ngày 13/5, xã Minh Phú sẽ hoàn thành cưỡng chế 20 công trình vi phạm trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...