Xử lý sự cố dầu loang ở đảo Cồn Cỏ

Khu vực dầu loang ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: V.N
Khu vực dầu loang ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: V.N
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Cảng vụ hàng hải Quảng Trị làm việc với Cty Thắng lợi sớm trục vớt tàu và các bồn chứa dầu của tàu ở Cồn Cỏ.

Tối 24/6, theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Quảng Trị Nguyễn Trường Khoa, sau nhiều ngày tích cực phối hợp với đồn Biên phòng ở huyện đảo Cồn Cỏ, đơn vị đã thu gom hết số dầu loang ở đảo Cồn Cỏ bằng việc dùng vật liệu thấm dầu.

Hiện chưa thể tính bằng kg số dầu loang này được. Số dầu thu gom đã được đóng bao, tạm thời giữ tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Trước đó, ngày 23/6, UBND huyện đảo Cồn Cỏ nhận định nguyên do dầu loang xuất phát từ vụ chìm tàu chở hàng Thắng Lợi 18 của Cty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Thắng Lợi (địa chỉ: phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chở 1.000 tấn clinker vào ngày 19/6, cách đảo khoảng 200 mét. 10 thuyền viên trên tàu chìm đã được lực lượng biên phòng ở Cồn Cỏ cứu sống.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Cảng vụ hàng hải Quảng Trị làm việc với Cty Thắng lợi sớm trục vớt tàu và các bồn chứa dầu của tàu.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.