Xử lý ô nhiễm tại hồ Ngọc Khánh trước 10/5

Người dân phải bịt mũi mỗi khi đi qua hồ Ngọc Khánh những ngày này.
Người dân phải bịt mũi mỗi khi đi qua hồ Ngọc Khánh những ngày này.
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Ngọc Khánh xác nhận chủ đầu tư đã có biện pháp xử lý hồ Ngọc Khánh.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng ô nhiễm đang xảy ra nghiêm trọng ở hồ Ngọc Khánh, Ban Quản lý dự án Thoát nước Hà Nội đã thực hiện những giải pháp khử mùi hôi thối bốc lên từ nước hồ.

Báo cáo của Ban Quản lý dự án Thoát nước gửi UBND phường Ngọc Khánh và các cơ quan cho biết, sau buổi làm việc với UBND phường Ngọc Khánh, từ chiều ngày 4/5, chủ đầu tư và nhà thầu đã kiểm tra thực tế, tham khảo một số chuyên gia và áp dụng biện pháp xử lý ô nhiễm mặt nước hồ. 

Cụ thể, từ ngày 5 đến 6/5, tổ chức vớt toàn bộ rác, xác tảo chết tại khu vực đối diện nhà số 20 Phạm Huy Thông; tiến hành phun, đổ hoá chất diệt tảo và khử mùi chống ô nhiễm; bố trí một tổ thường xuyên trục vớt rác, xác tảo phát sinh hàng ngày. Theo khẳng định của chủ đầu tư, tình trạng ô nhiễm tại hồ Ngọc Khánh sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 10/5.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, đại diện UBND phường Ngọc Khánh xác nhận chủ đầu tư đã có biện pháp xử lý, mùi hôi thối cũng bắt đầu giảm rõ rệt.

MỚI - NÓNG