Hà Nội sắp triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) giai đoạn 1. Đồng thời phê duyệt phương án vị trí tuyến của cụm công trình thoát nước Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm).
Với mục tiêu xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn cho khu vực quận Hà Đông, Hà Nội quyết định đầu tư 740 tỷ đồng xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Quận Tây Hồ sẽ chi 115 tỷ đồng để xử lý nước thải sinh hoạt đưa về hồ Sen để sơ lắng và quan trắc chất lượng trước khi bổ cập vào Hồ Tây, bổ sung vào sông Tô Lịch khi cần thiết.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện ngay việc nạo vét tổng thể sông Tô Lịch, cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2025. Đồng thời yêu cầu Sở này đề xuất phương án lấy nước từ sông Hồng để bổ cập cho sông Tô Lịch .
Hệ thống xử lý nước thải, xử lý môi trường, xử lý phân, điện năng lượng tái tạo của trang trại nuôi gà đáp ứng được các tiêu chuẩn xanh và ESG (môi trường - xã hội - quản lý vận hành) theo chuẩn mới nhất của thế giới.
Dự án nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2015 đến 2017 nhưng đến nay nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, một số thiết bị đã có dấu hiệu xuống cấp, nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng công trình.
Hàng loạt các nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải đang được thành phố tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, nhiều nhà máy được thành phố cam kết hoàn thành trong đầu năm 2025.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội cho biết, sông Tô Lịch sẽ được làm sạch đồng bộ với sông Sét và sông Kim Ngưu vì nằm trong Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy.
Nhiều hạng mục thuộc Dự án Hạ tầng khu sản xuất và Kiểm định giống thủy sản hơn 39 tỷ đồng ở Quảng Nam không hoạt động trong thời gian dài gây hư hỏng, lãng phí
Sau khi hoàn thành nâng cấp, mở rộng ở giai đoạn 2, nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TPHCM) hiện có công suất 469.000 m3/ngày đêm. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.
Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng sẽ thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường nước thải sinh hoạt của khoảng 2 triệu người dân trên địa bàn 6 quận trung tâm TPHCM (quận 4, 5, 6, 8, 10 và quận 11); qua đó, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ.
Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Cà Mau (Cà Mau) được phê duyệt từ năm 2005, vốn hơn 568 tỷ đồng, đến nay đã gần 20 năm vẫn chưa được duyệt dự toán và thiết kế bản vẽ thi công.
Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý nước thải, hồi sinh cho các dòng sông “chết” của Hà Nội. Dự án có 52 km cống ngầm và một nhà máy xử lý nước thải. Toàn bộ quá trình thu gom, xử lý nước thải được điều tiết tại trung tâm điều hành với các kỹ sư có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.
Hệ thống cống ngầm dài 52km trên lưu vực sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Nhuệ được xây dựng để thu gom nước thải và đưa về nhà máy xử lý bằng công nghệ hiện đại tại Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội). Dự án này được kỳ vọng sẽ hồi sinh các dòng sông chết, đảm bảo môi trường trong sạch cho Thủ đô.
Tại họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Long An chiều 10/4, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến việc ô nhiễm môi trường tại địa phương.
Hưởng ứng ngày nước thế giới, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB) phối hợp cùng Hiệp hội các Nhà sản xuất Dụng cụ Phân tích Nhật Bản (JAIMA) tiến hành mở phiên tham luận công bố kỹ thuật giám sát chất lượng mới, trưng bày những công nghệ tiên tiến nhất trong khâu xử lý nguồn nước.
Ngày 19/12, đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) cho biết, từ ngày 1/1/2024, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM sẽ tăng 5% so với hiện nay (từ 20% lên 25% trên đơn giá cấp nước).
Những năm qua, TPHCM đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để cải tạo môi trường một số tuyến kênh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, tình hình rác thải và ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện.
Cùng với việc đầu tư các nhà máy, trạm xử lý nước thải, nâng tỷ lệ xử lý nước thải đô thị trên địa bàn, giảm lượng nước thải chảy trực tiếp ra sông, nhiều năm nay, thành phố Hà Nội cũng thực hiện các dự án nạo vét, bổ cập nước cho các dòng sông với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi.