Xử lý người phụ nữ quay TikTok bịa chuyện trong khu phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đề nghị người phụ nữ tên H.T.U gỡ video trên TikTok nội dung xuyên tạc, đồng thời cho biết sẽ xử lý đối tượng sau khi nơi ở hết phong tỏa.

Trưa 10/8, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, sau khi phát hiện thông tin sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19 được đăng tải trên mạng xã hội TikTok của đối tượng H.T.U. (quê Sóc Trăng, SN 1986, tạm trú KP.Long Bình, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên) đã yêu cầu gỡ bỏ.

Công an cho hay, do khu vực tạm trú của U. đang phong toả, cách ly y tế nên chưa thể làm việc, phải chờ đến khi hết phong toả, lực lượng chức năng sẽ mời gọi đối tượng để xử lý nghiêm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình Công an TX.Tân Uyên phát hiện trên mạng xã hội TikTok có nick name “Út Huỳnh” đăng tải video với tiêu đề “Ngăn sông cấm chợ kiểu này dân sống làm sao”, có nội dung người phụ nữ vừa cầm tiền, vừa nói “bị nhốt 20 ngày”, không phát phiếu đi chợ, không phát hàng hoá thiết yếu,…

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản đăng tải video trên là của H.T.U. đang tạm trú tại phòng trọ số 20, nhà trọ H.T.L., tổ 6, KP.Long Bình, phường Khánh Bình thông tin hoàn toàn sai sự thật. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tạm thời yêu cầu đối tượng U. gỡ bỏ các bài đăng trên mạng Yotube và TikTok.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.