Xu hướng 'staycation' lên ngôi, hậu giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
Xu hướng 'staycation' lên ngôi, hậu giãn cách
SVVN - 'Staycation' là hình thức du lịch được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Không cần đi xa, các bạn trẻ vẫn có thể thư giãn, tận hưởng kỳ nghỉ tiện nghi cùng nhiều dịch vụ ngay tại nơi mình sinh sống.

Thay đổi không gian ngắn hạn

Sau giãn cách xã hội, Phương Thảo (sống tại TP. HCM) đã thay đổi kế hoạch du lịch dài ngày bằng những chuyến đi ngay tại TP. HCM. Cô thường ưu tiên lựa chọn những khách sạn, villa có không gian xanh mướt và dịch vụ, chất lượng tốt. Sau các chuyến staycation, Thảo cảm thấy rất vui và nạp thêm được năng lượng mới để tiếp tục làm việc.

Phương Thảo chia sẻ: “Mình định nghĩa 'staycation' là tự làm khách du lịch ở chính nơi mình đang sinh sống, thay đổi không gian ngắn hạn. Mình thích sự tiện lợi, nhanh gọn của hình thức du lịch này”. Những chuyến đi ngắn ngày đã giúp Thảo thoát khỏi sự lặp đi lặp lại của một tuần làm việc.

Xu hướng 'staycation' lên ngôi, hậu giãn cách ảnh 1

Phương Thảo ưu tiên lựa chọn những khách sạn, villa có không gian xanh mướt và dịch vụ, chất lượng tốt.

Để bảo vệ bản thân an toàn trong những chuyến đi, cô luôn tuân thủ đầy đủ quy tắc “5K” trong suốt quá trình trải nghiệm, trừ khi ăn uống hoặc quay về phòng ngủ. Khi tình hình dịch ổn định, Thảo dự định sẽ có những chuyến đi ở một số địa điểm như: Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Hà Giang…

Là một người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, Nguyễn Huỳnh Xuân Ngọc (sống tại TP. HCM) thường xuyên đi 'staycation' để đổi mới không gian sống, tìm cảm hứng làm việc hoặc du lịch cùng hội bạn. Mỗi chuyến 'staycation', Ngọc thường chọn một địa điểm mới. Nếu đi với bạn, Ngọc sẽ chọn hai ngày cuối tuần và chọn các ngày trong tuần nếu đi một mình để tiết kiệm chi phí.

Xu hướng 'staycation' lên ngôi, hậu giãn cách ảnh 2

Chuyến đi 'staycation' của Xuân Ngọc cùng hội bạn của mình.

Chia sẻ về điểm đặc biệt của loại hình này, Ngọc cho hay: “Staycation tốn ít chi phí hơn một chuyến du lịch sang địa phương khác. Bên cạnh đó, loại hình này còn mang lại cảm giác đi nghỉ dưỡng mà không cần phải di chuyển quá xa”. Dù đã có “thẻ xanh” nhưng Ngọc vẫn luôn tự nhắc bản thân tuân thủ chặt chẽ “5K”.

Xu hướng 'staycation' lên ngôi, hậu giãn cách ảnh 3

Mỗi chuyến 'staycation', Xuân Ngọc thường chọn một địa điểm mới.

Trước đây, Ngọc thường xuyên đi nước ngoài nhưng mọi kế hoạch đã tạm dừng do ảnh hưởng của COVID-19. Việc phải tạm gác niềm đam mê “xê dịch” trong thời gian dài khiến Ngọc cảm thấy “thèm” những chuyến đi xa. Chính vì thế, Ngọc rất mong chờ có thể đi du lịch nước ngoài trong thời gian sắp tới.

Tìm cảm hứng làm việc hiệu quả hơn

Do dịch COVID-19 chưa ổn định nên Lê Nguyễn Anh Khoa (sống tại TP. HCM) vẫn khá e ngại với việc di chuyển giữa các tỉnh thành. Vì vậy, anh quyết định trải nghiệm staycation ngay tại TP. HCM. Đối với Khoa, 'staycation' đúng nghĩa “nghỉ dưỡng”.

Anh Khoa chia sẻ: “Các chuyến đi của mình thường kéo dài trong hai ngày, vào các ngày trong tuần. Đó là khoảng thời gian mình vừa làm việc, vừa thư giãn. Vì vậy, mình chọn 'staycation' để tìm cảm hứng làm việc hiệu quả hơn”.

Xu hướng 'staycation' lên ngôi, hậu giãn cách ảnh 4

Anh Khoa chọn 'staycation' để tìm cảm hứng làm việc hiệu quả hơn.

Vì đi du lịch ngắn ngày nên hành lý của Khoa cũng khá đơn giản, anh chỉ đem theo vài bộ đồ, laptop và máy chụp ảnh. Bên cạnh công việc hành chính, Khoa còn là một reviewer trên nền tảng TikTok. Anh thường chia sẻ kinh nghiệm của mình khi staycation và được nhiều người đón nhận.

Trước các chuyến 'staycation', Khoa đều khai báo y tế và test nhanh trước khi đến check-in tại khách sạn. Khi chụp hình hay quay phim ở nơi công cộng, Khoa thường chọn lúc vắng người để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Gần một năm không được thỏa mãn đam mê “xê dịch”, Khoa rất mong chờ những chuyến đi xa. Sau khi dịch ổn định, Khoa có kế hoạch sẽ review về một chuỗi khách sạn ở Hà Nội và đi du lịch ở Đà Lạt, Phú Yên. Ngoài ra, Khoa vẫn sẽ duy trì đi staycation tại TP. HCM. Khoa thổ lộ: “Mình có thể đi 'staycation' để tận hưởng cảm giác bình yên và tách biệt khỏi thế giới xô bồ bên ngoài”.

Cẩm nang nhỏ cho những bạn trẻ lần đầu đi 'staycation':

- Lập kế hoạch cho chuyến đi: Tìm kiếm thông tin trên internet, lập kế hoạch đi đâu, ăn gì, khách sạn nào sạch sẽ và an toàn, nhà hàng nào ngon và có giá cả hợp lý…
- Liên lạc điểm đến trước khi check-in: Hãy tìm hiểu kỹ giờ check-in, check-out, nên đặt phòng trước 1-2 tuần.
- Đóng gói hành lý: Đem theo trang phục mỏng nhẹ sẽ tiết kiệm không gian trong vali, dễ dàng xếp để tạo nên nhiều set đồ với phong cách khác nhau.
- Một vài địa điểm phù hợp cho kỳ nghỉ staycation tại TP. HCM: Khu căn hộ City Oasis (đường Hồ Hảo Hớn, Q. 1); Khu căn hộ The Bloom (đường Phạm Viết Chánh, Q. Bình Thạnh); Resort Mia Saigon (P. An Phú, TP. Thủ Đức)… Ngoài ra, những địa điểm nghỉ dưỡng ở khu vực ngoại thành cũng là địa điểm lý tưởng cho hình thức staycation.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.