Có 8 kết quả :

Độc đáo nghi lễ mộc dục của lễ hội chùa Thầy

Độc đáo nghi lễ mộc dục của lễ hội chùa Thầy

TPO - Lễ hội chùa Thầy từ lâu được biết đến là lễ hội dân gian tiêu biểu của xứ Đoài gắn liền với chùa Thầy - di tích quốc gia đặc biệt. Để bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi, huyện Quốc Oai đã tổ chức lễ hội chính thức vào 3 ngày từ 24/4 (từ mùng 5-7 tháng Ba năm Quý Mão Âm lịch).
Hội Sách Xuân: “Xứ Đoài đón xuân“

Hội Sách Xuân: “Xứ Đoài đón xuân“

Nhằm hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, góp phần nâng cao văn hóa đọc cho giới trẻ, từ ngày 3/3 đến ngày 5/3/2018, CLB Liên kết trẻ, Công ty CP Đầu tư Xứ Đoài Mây Trắng, Dự án Sách và Hành động, CLB Yêu sách Bách Khoa phối hợp cùng BQL Phố Sách tổ chức Ngày hội sách xuân năm 2018 với chủ đề “Xứ Đoài đón xuân” và giới thiệu cuốn tiểu thuyết "Xứ đoài Mây Trắng” tại Phố Sách 19/12 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng

Gã xe thồ yêu thơ đến 'phát cuồng'

TP - Vũ Trịnh, người thơ của vùng đất xứ Đoài đã ra đi vào một ngày mùa thu năm ngoái nhưng vẫn như còn đâu đây. Anh chẳng là hội viên của một Hội Văn nghệ nào, nhưng người yêu thơ, say đắm với thơ đến tận cùng.