Xót xa đội hình các ngôi sao bóng đá vắn số năm 2020

TPO - Năm 2020 qua đi, để lại nhiều nỗi buồn với bóng đá nói riêng và thế giới nói chung. Trong năm sóng gió này, đã có rất nhiều nhân vật tên tuổi trong thế giới bóng đá ra đi mãi mãi.

THỦ MÔN

Bruno Martini (Pháp)

Vào ngày 20/10, Martini đã qua đời ở tuổi 58 vì một cơn đau tim. Ông là thành viên từng nhiều lần khoác áo ĐT Pháp. Sự nghiệp bắt gôn của Martini gắn liền với Auxerre, nơi ông đã gắn bó 13 năm. Martini cũng có hơn 30 lần khoác áo ĐT Pháp trong suốt 9 năm từ 1987 đến 1996.

HẬU VỆ

Jack Charlton (Anh)

Nhiều người hay nhắc về người em Bobby nhưng Jack cũng là một thành viên quan trọng giúp đội tuyển Anh vô địch World Cup 1966. Là một hậu vệ thông minh, Jack sau này cũng rất thành công trong sự nghiệp huấn luyện. Ông từng dẫn dắt ĐT Cộng hòa Ireland từ năm 1986 đến năm 1996, giúp đội tuyển khiêm tốn này hai lần tham dự VCK World Cup.

Xót xa đội hình các ngôi sao bóng đá vắn số năm 2020 ảnh 1

Radomir Antic (Serbia)
Đầu năm, NHM đón tin sốc khi Radomir Antic đã qua đời ở tuổi 71 sau một thời gian dài đau ốm do bị viêm tụy. Khi còn là cầu thủ, Antic là hậu vệ đá tảng của CLB Partizan. Còn khi theo nghiệp HLV, đỉnh cao sự nghiệp là khi ông giúp Atletico Madrid đoạt cú đúp danh hiệu La Liga cùng Cúp Nhà Vua ở mùa 1995/96.

Jeremy Wisten (Anh)
Jeremy Wisten là thành viên của đội trẻ Man City. Cậu bé ra đi ở tuổi còn quá trẻ: 17. Cậu bị phát hiện tự sát vào ngày 24/10/2020 sau một thời gian dài phải đối chọi với rất nhiều áp lực trong cuộc sống.

TIỀN VỆ

Papa Bouba Diop (Senegal)

Ở tuổi 42, Diop ra đi để lại sự bàng hoàng trong lòng NHM. Anh được nhắc đến như là một tiền vệ cần mẫn, một người hùng với bàn thắng giúp Senegal đánh bại Pháp tại World Cup 2002. Diop ra đi sau một thời gian dài phải chống chọi lại với bệnh tật. Sự nghiệp đỉnh cao của tiền vệ này là những năm đầu 2000, khi anh thăng hoa cùng ĐT Senegal và CLB Fulham.

Joseph Bouasse (Cameroon)
Ngoài những cựu danh thủ ra đi vì tuổi tác, cũng có những người đã chết trẻ trong năm 2020. Một trong số đó là Joseph Bouasse, cựu thành viên AS Roma. Trước khi qua đời, anh đầu quân cho Cluj tại Romania. Cầu thủ 21 tuổi này qua đời vì bị trụy tim.

Joaquin Peiro (Tây Ban Nha)
Đầu tháng 3 năm nay, cựu danh thủ Joaquin Peiro đã qua đời ở tuổi 84 do bệnh tật. Khi còn thi đấu, ông đá tiền vệ tấn công và từng thành công trong màu áo nhiều CLB, trong đó có Inter và Atletico Madrid. Ông từng 2 lần vô địch Serie A.

Diego Maradona (ĐT Argentina)
Hơn tất cả những mất mát, sự ra đi của huyền thoại Diego Maradona để lại trong lòng NHM nhiều tiếc thương nhất. Maradona vẫn thường được so sánh với Pele như là hai cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng túc cầu. Ông là người mang lại vinh quang tột cùng cho bóng đá xứ Tango với chức vô địch thế giới năm 1986 và sau này luôn được xem như một tượng đài của đất nước.

TIỀN ĐẠO

Paolo Rossi (ĐT Italia)
Đầu tháng 12, vợ của Paolo Rossi là bà Federica Cappelletti đã xác nhận trên Twitter rằng chồng bà vừa qua đời. Sau đó, thông tin này lan tỏa khắp Italia và thế giới. Rossi là người hùng giúp ĐT Italia đăng quang ở World Cup 1982. Cựu danh thủ 64 tuổi này gắn bó nhiều năm với Juventus và giúp đội bóng này giành đủ mọi vinh quang.

Tomás Balcázar (Mexico)
Vì tuổi cao sức yếu, Tomás Balcázar đã qua đời ở tuổi 81. Khi còn là cầu thủ, ông từng khét tiếng với những bàn thắng ở giải VĐQG Mexico. Tomás Balcázar cũng được nhớ tới nhiều khi ông là ông nội của Javier Hernandez “Chicharito”, chân sút lừng danh sau này mà nền bóng đá Mexico đã sản sinh ra.

Alfred Riedl (Áo)
Một trong những sự ra đi đáng tiếc nhất trong năm 2020 với NHM Việt Nam không thể không nhắc đến Alfred Riedl. Ông là người đi tiên phong, mang về thành công cho bóng đá Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21. Khi còn là cầu thủ, Riedl từng là một chân sút cừ khôi của bóng đá Áo. Ông từng giành chức vô địch Áo, Cúp quốc gia Áo và các danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Áo cùng giải thưởng Chiếc giày đồng châu Âu năm 1975… Riedl ra đi ở tuổi 70, để lại nhiều tiếc thương trong lòng NHM.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.