Xôn xao tin đồn phụ nữ nhiễm HIV dùng kim tiêm đâm người

Người phụ nữ bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về phường. Ảnh cắt từ video.
Người phụ nữ bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về phường. Ảnh cắt từ video.
TPO - Ngày 31/3, trên mạng xuất hiện đoạn video với thông tin người phụ nữ nhiễm HIV cầm kim tiêm đâm người đi đường gây xôn xao dư luận tại khu vực chợ Hà Đông (Hà Đông, Hà Nội).  

Đoạn video với thời lượng gần 2 phút được chia sẻ nhanh chóng với hàng chục ngàn người like, chia sẻ qua các trang mạng xã hội khiến nhiều người lo sợ người phụ nữ này nhiễm bệnh và đi trả thù đâm kim tiêm vào những người xung quanh.

Sáng ngày 1/4, phóng viên báo Tiền Phong đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Bà Thu cho biết, lúc nhận được tin báo của quần chúng nhân dân khoảng 9h30 sáng ngày 31/3, trên địa bàn phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường và có hành vi gây rối trật tự.

“Khi chúng tôi ra đến nơi, phát hiện một người phụ nữ đang trốn ở dưới gầm xe ô tô và cố thủ trong đó. Khi yêu cầu người này ra khỏi đó, người này liền chửi bới, nhặt gạch đá dưới đường ném ra”, bà Thu cho hay.

Sau đó lực lượng trật tự cùng công an phường dùng các biện pháp yêu cầu người này ra khỏi gầm xe.

Khi ra khỏi gầm xe, người này rút trong bụng ra 6 chiếc bơm kim tiêm liên tục vung lên để đe dọa lực lượng chức năng.

Xôn xao tin đồn phụ nữ nhiễm HIV dùng kim tiêm đâm người ảnh 1

Chiếc găng tay được sơn đỏ chứ không hề có chuyện người này bị đánh chảy máu. Ảnh cắt từ video.

Để có thể an toàn cho những người dân xung quanh lực lượng chức năng đã phải dồn người này ra góc chợ bao vây xung quanh và dùng gậy tre dài đánh vào tay đang cầm bơm kim tiêm nhưng không may chiếc gậy dài đã đập vào đầu người này.

Sau đó người phụ nữ này buông những chiếc bơm kim tiêm ôm đầu thì lực lượng chức năng đã không chế và đến 10h30 thì đưa được người phụ nữ này về phường.

Xôn xao tin đồn phụ nữ nhiễm HIV dùng kim tiêm đâm người ảnh 2

Chợ Hà Đông, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Hà.

Ngoài ra, bà Thu cho biết, vào thời điểm đó không hề có ai bị người phụ nữ này đâm kim tiêm vào và thực hư chuyện bị lực lượng chức năng đánh chảy máu đầu là không đúng như trên mạng đồn.

“Khi người phụ nữ này cầm bơm kim tiêm đe dọa, tôi cũng có mặt tại đó và trực tiếp chỉ đạo khống chế để đưa về phường giải quyết. Đến thời điểm hiện tại cũng chưa có ai trình báo về việc bị đâm kim tiêm vào người”, bà Thu cho hay.

Tại phường Nguyễn Trãi, người phụ nữ khoảng 20 tuổi không nói tên mình và địa chỉ ở đâu, người phụ nữ lạ mặt này cũng không phải là người xung quanh khu vực trên.

"Ngay sau đó phường cũng đã thông báo cho phía Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và người phụ nữ được họ đưa đi ngay sau đó", bà Thu cho hay.

MỚI - NÓNG