Xoài Úc rớt giá, dân không muốn thu hái

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều bà con nông dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa bỏ thu hoạch xoài Úc chín rụng đầy gốc cây vì giá rớt thê thảm.
Xoài Úc rớt giá, dân không muốn thu hái ảnh 1

Anh Ðinh Phú Hưng cho rằng giá xoài 10 nghìn đồng/kg là không có lãi. Ảnh :THỤC HIỀN

Những năm qua, xoài đã trở thành cây trồng chủ lực tạo thu nhập ổn định cho bà con nông dân huyện Cam Lâm. Huyện này hiện có hơn 6.000ha xoài với 3 giống chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc, xoài Tứ quý và xoài Úc. Trong đó, xoài Úc chiếm diện tích lớn vì có chất lượng tốt và được thị trường ưa chuộng. Có thời điểm, giá xoài Úc lên tới 100 - 130 nghìn đồng/kg, nhưng hiện chỉ có giá từ 4 - 10 nghìn đồng/kg. Vì thế, nhiều hộ dân không thu hoạch, bỏ xoài Úc rụng đầy gốc.

Cách đây khoảng 5 ngày, bà Lê Thị Ẩn (thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm) bán 500kg xoài Úc với giá 4 nghìn đồng/kg. “Năm nay giá xoài rớt kỷ lục mà trước nay chưa từng có. Vì bỏ công đầu tư nên đến mùa phải thu hoạch, được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ mùa này xác định lỗ nặng”, bà Ẩn nói.

Trước đó 1 tuần, anh Đinh Phú Hưng (thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây) cũng bán ra 20 tấn xoài với giá chỉ 10 nghìn đồng/kg. Mọi năm khi tới vụ thu hoạch, thương lái sẽ đến tận vườn thu mua, nhưng năm nay, anh phải chở đến các vựa xoài để bán.

Ông Nguyễn Văn Trang - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm, cho biết: Hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để hình thành các tổ hội nghề nghiệp, tổ liên kết để làm chỗ dựa, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.