Có 27 kết quả :

Đánh thuế bất động sản bỏ hoang

Đánh thuế bất động sản bỏ hoang

5% giá trị hợp đồng cho 3 tháng, 10% trên tổng giá trị cho 1 năm. Hà nội đề xuất mức thuế suất tăng dần theo thời gian áp dụng cho bất động sản bỏ hoang…Liệu các khu đô thị ma, biệt thự - liền kề bỏ hoang đang xuất hiện ngày một nhiều có bị xoá sổ?  
Di chỉ Vườn Chuối trải qua 8 lần khai quật nhưng chưa được kiểm kê, xếp hạng

Nguy cơ xóa sổ di chỉ hơn 3 nghìn năm tuổi tại Hà Nội

TPO - PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VIệt Nam, nguyên Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia gửi thư ngày 4/12 tới lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Hà Nội, kêu gọi “bảo tồn khẩn cấp khu di chỉ khảo cổ học ở Vườn Chuối” Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Xóa ác mộng đa cấp

Xóa ác mộng đa cấp

TP - Trước sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, xuất phát chủ yếu từ sức ép của dư luận với hàng loạt thảm cảnh bán nhà cửa, đất đai, thậm chí tự tử vì trót dại lao vào vòng xoáy đa cấp, “đại dịch” hay “cơn ác mộng” đa cấp dần lắng xuống.
Tường nứt lở, bong tróc xuất hiện tại nhiều khu nhà tái định cư ở Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Sẽ xóa sổ nhà tái định cư?

TP - Nhiều khu tái định cư (TĐC) ở Hà Nội, dù mới đưa vào sử dụng vài năm, các hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng. Bộ Xây dựng đang đề xuất không cấp phép cho nhà TĐC và thay thế bằng nhà ở xã hội.
Xóa sổ CLB bóng đá TPHCM?

Xóa sổ CLB bóng đá TPHCM?

TP - 4 tháng liền cầu thủ không có lương, bản thân người điều hành của đội bóng là ông Nguyễn Chí Kiên không dưới một lần nói về nguy cơ xóa sổ của đội.
250 người giữ rừng trắc, lâm tặc vẫn đột nhập

250 người giữ rừng trắc, lâm tặc vẫn đột nhập

TP - Khoảng 16 h ngày 18-8 tại rừng đặc dụng Đăk Uy, huyện Đăk Hà, Kon Tum, trước một lực lượng giữ rừng được tăng cường lên đến 250 người gồm quân đội, công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ địa phương, song 4 lâm tặc vẫn đột nhập vào rừng này chặt hạ 3 cây gỗ trắc.
Sáu tháng, xóa sổ 90 ha rừng tự nhiên

Sáu tháng, xóa sổ 90 ha rừng tự nhiên

TP - Theo Sở NN&PTNT Phú Yên, sáu tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra hơn 650 vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng, trong đó gần 270 vụ phá rừng làm rẫy (chủ yếu là trồng sắn), làm thiệt hại gần 90 ha rừng tự nhiên.