Xô người biểu tình 75 tuổi ngã đập đầu, cảnh sát nói ‘tự ngã vì bị vấp'

TPO - Một người biểu tình lớn tuổi được cho là đã bị cảnh sát Buffalo (New York, Mỹ) đẩy ngã, đập đầu xuống đường khiến máu chảy ròng ròng từ tai. Tuy nhiên, lực lượng an ninh khẳng định ông này tự ngã vì bị vấp.

Theo RT, đoạn video cho thấy lực lượng an ninh tập trung trước tòa thị chính ở Buffalo (New York, Mỹ) ngay sau khi bắt đầu lệnh giới nghiêm lúc 20h ngày 4/6.

Đúng lúc cảnh sát đang tiến về phía đám đông biểu tình, một người lớn tuổi đã lại gần và đối đầu với các sĩ quan.

Không rõ người này nói với nhóm cảnh sát những gì, nhưng không lâu sau, ông bị cảnh sát đẩy mạnh về phía sau, mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống đất.

Trong khi máu chảy ròng ròng từ tai người biểu tình lớn tuổi, cảnh sát dường như vẫn không quan tâm, không có động thái sơ cứu.

Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, nạn nhân vẫn nằm bất động.

 Nguồn: Twitter

Đoạn video ghi lại cảnh tượng trên lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người cáo buộc nhóm cảnh sát đã quá hung hãn trong khi nạn nhân không hề có hành động đe dọa.

Nạn nhân lớn tuổi đã nhập viện và hiện đang ổn định sau khi bị chấn thương đầu nghiêm trọng.

Theo báo chí địa phương, cảnh sát Buffalo tuyên bố nạn nhân tự ngã vì bị vấp chân, không phải do bị đẩy.

Trong khi đó, Thị trưởng Buffalo - Byron Brown đưa ra một tuyên bố nói rằng hai cảnh sát “đã xô ngã một người đàn ông 75 tuổi”.

Thị trưởng Brown nhấn mạnh ông cảm thấy rất tức giận bởi hành vi của nhóm cảnh sát. Những sĩ quan có liên đới hiện đã bị đình chỉ công tác.

Thống đốc bang New York - Andrew Cuomo cũng lên án vụ việc trên, cho rằng điều này “rất bất công và đáng xấu hổ”.

Ông Cuomo nói thêm rằng các sĩ quan nên bị đình chỉ công tác cho đến khi có kết quả điều tra chính thức.

Vụ việc xảy ra khi cụ ông 75 tuổi tham gia tuần hành đòi công lý cho George Floyd - một người Mỹ gốc Phi tử vong do bị cảnh sát ghì chân lên cổ suốt gần 9 phút.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG