'Xịt máu mũi' với những tư thế của Ngọc Trinh khi chuyển nghề làm huấn luyện viên thể hình

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa mới thử sức làm nghề huấn luyện viên thể hình thôi mà Ngọc Trinh đã khiến khán giả hoảng hốt vì kiến thức của cô.

Thời gian gần đây, giãn cách xã hội kéo dài khiến Ngọc Trinh không thể đi dự sự kiện hay đi du lịch quay video sang chảnh. Cô phải thực hiện các hoạt động tại nhà và còn trở thành doanh nhân mở livestreams dạy nhiều bạn trẻ cách kinh doanh, làm giàu.

'Xịt máu mũi' với những tư thế của Ngọc Trinh khi chuyển nghề làm huấn luyện viên thể hình ảnh 1

Sau đó, Ngọc Trinh còn chia sẻ clip dạy cách tập thể thao tại nhà để vừa có vóc dáng đẹp, vừa nâng cao sức khỏe trong thời kỳ dịch bệnh. Ngọc Trinh làm động tác squat, một tư thế quen thuộc được nhiều cô gái ưa chuộng để có vòng 3 nảy nở.

'Xịt máu mũi' với những tư thế của Ngọc Trinh khi chuyển nghề làm huấn luyện viên thể hình ảnh 2

Tuy nhiên, cách tập của Ngọc Trinh bị nhiều khán giả khẳng định là sai tư thế. Cụ thể thì nữ hoàng nội y đã bị võng lưng trong khi người tập cần phải giữ lưng thẳng. Nếu cứ giữ thói quen võng lưng khi tập squat thì người tập sẽ bị ảnh hưởng cột sống, làm xấu dáng đi chứ không thể có được lưng thẳng vòng hông căng tròn như mơ ước.

'Xịt máu mũi' với những tư thế của Ngọc Trinh khi chuyển nghề làm huấn luyện viên thể hình ảnh 3

Nhiều khán giả cho rằng Ngọc Trinh cứ làm những gì thuộc thế mạnh của cô là chụp ảnh nội y khoe dáng, livestream đập hộp khoe đồ hiệu hay nói những câu chuyện vu vơ đơn giản sẽ ăn khách hơn là làm doanh nhân hay huấn luyện viên thể hình như thế này.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm