Xinh đẹp, tài năng, trẻ tuổi và còn là triệu phú đôla, đây chính là những cô gái trong mơ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - K-pop có những idol  giàu ngầm, tưởng không giàu mà giàu không tưởng vì họ hiếm khi khoe về tài sản.

Suzy (10 triệu đôla, tương đương 240 tỷ đồng)

Không có gì lạ khi Suzy có mặt trong top 5, dù chỉ đứng chót bảng. Nhiều năm nay, Suzy luôn là con gà đẻ trứng vàng cho công ty JYP, là Nữ hoàng quảng cáo với rất nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Suzy còn chăm chỉ đóng phim, ca hát thường xuyên, tổ chức fan meeting đều đặn. Thế nên dù có phải chia một phần thu nhập cho công ty chủ quản, Suzy vẫn có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Xinh đẹp, tài năng, trẻ tuổi và còn là triệu phú đôla, đây chính là những cô gái trong mơ ảnh 1

Cô nàng cũng rất biết cách quản lý tài chính khi đầu tư vào các bất động sản giá trị. Hiện giờ, Suzy cũng là một trong những idol sở hữu căn hộ đắt giá nhất, cực rộng rãi tiện nghi nằm ở khu vực trung tâm Seoul.

Yoona (11 triệu đôla, khoảng 255 tỷ đồng)

Yoona và Suzy luôn là hai đối thủ ngang sức ngang tài trên mọi mặt trận. Đều là tường thành sắc đẹp của K-Pop, được các nhãn hàng săn đón, đều đóng nhiều phim và cũng bị chê nhiều như nhau. Dù tài năng còn có nhiều bàn cãi, nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc tỏa sáng của Yoona cũng như đời tư sạch bóng scandal, giúp cô nàng luôn có vị trí vững vàng trong K-Pop.

Xinh đẹp, tài năng, trẻ tuổi và còn là triệu phú đôla, đây chính là những cô gái trong mơ ảnh 2

Yoona còn rất tích cực hoạt động tại Trung Quốc, nơi trả thù lao cực cao cho nghệ sĩ. Thế nên không có gì lạ khi Yoona chính là cô gái giàu có nhất nhóm SNSD, và cũng thuộc top nữ idol có tài sản lớn nhất K-Pop hiện nay.

BoA (14 triệu đô-la, khoảng 325 tỷ đồng)

Chị đại BoA hoạt động trong nghề đã 19 năm, không chỉ là ngôi sao hàng đầu K-Pop mà còn có công mở đường cho Hallyu tiến vào Nhật Bản. Thậm chí BoA đã từng được gọi là Ngôi sao châu Á. Ngay từ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, BoA đã tích lũy được khối tài sản đáng kế.

Xinh đẹp, tài năng, trẻ tuổi và còn là triệu phú đôla, đây chính là những cô gái trong mơ ảnh 3

Giờ đây, cô không còn hoạt động mạnh trên sân khấu, nhưng tài sản vẫn cứ sinh sôi nảy nở. Đó là vì BoA đã đảm nhận chức giám đốc sáng tạo của công ty SM Ent, đương nhiên là có mức lương không nhỏ. BoA còn kinh doanh bất động sản, tiền thuê nhà hay buôn bán nhà đất mang lại cho BoA lợi nhuận cực cao hàng năm, đủ để cô có thể nghỉ hưu sớm mà vẫn có thu nhập dồi dào.

IU (15 triệu đôla, khoảng 350 tỷ đồng)

Xinh đẹp, tài năng, trẻ tuổi và còn là triệu phú đôla, đây chính là những cô gái trong mơ ảnh 4

Là em út trong top 5, trẻ tuổi nhất nhưng IU lại sở hữu tài sản rất đáng nể, trở thành nữ idol giàu thứ hai trong K-Pop hiện nay. IU đã debut được 10 năm, và tung sản phẩm nào cũng gây sốt, thường xuyên lập kỷ lục về lượng đĩa bán ra hay thời gian đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc số. IU tổ chức concert thường xuyên, và đêm diễn nào cũng cháy vé. Số lượng phim mà IU đóng vai chính cũng không hề ít, hợp đồng quảng cáo thì dày đặc.

Dara (16 triệu đôla, khoảng 370 tỷ đồng)

Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết San Dara nhóm 2NE1 mới là cái tên đứng đầu bảng. Bởi từ khi debut đến nay, Dara chưa bao giờ là idol hàng đầu. Dara không phải thành viên nổi trội nhất nhóm 2NE1 và sau khi nhóm tan rã, cô cũng chẳng có album comeback, chỉ tham gia một vài show truyền hình giải trí. Thậm chí có khán giả còn nghĩ Dara là nữ ca sĩ hết thời đến nơi.

Xinh đẹp, tài năng, trẻ tuổi và còn là triệu phú đôla, đây chính là những cô gái trong mơ ảnh 5

Dara làm việc rất chăm chỉ và biết cách đầu tư, quản lý tài chính để tiền đẻ ra tiền. Cô còn góp vốn vào nhiều công ty để hưởng lợi nhuận. Có tin đồn rằng Dara chính là cổ đông lớn của thương hiệu thời trang Peaceminusone mà G-Dragon sáng lập. Thương hiệu này ăn nên làm ra, doanh thu hàng năm rất lớn và Dara được chia một phần không nhỏ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm