Xin giúp đỡ cháu Huỳnh Công Tấn

Xin giúp đỡ cháu Huỳnh Công Tấn
TP - Huỳnh Công Tấn, 12 tuổi, bị hở van tim 2 lỗ cần phẫu thuật. Anh Minh, cha Tấn mắc bệnh loét dạ dày phải nhập viện. Chị Minh có chứng đau đầu bất thường. Chi phí khoảng 20 triệu đồng cho cháu Tấn vượt quá khả năng của gia đình.
Xin giúp đỡ cháu Huỳnh Công Tấn ảnh 1
Cháu Huỳnh Công Tấn

Trong ảnh là cháu Huỳnh Công Tấn (sinh năm 1994), con của anh Huỳnh Minh và chị Nguyễn Thị Thanh, trú tại Đội 3, thôn Đại Hữu, xã Diên Lộc (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa). Số phận không may mắn, cháu sinh ra đã bị mắc bệnh tim.

Cháu cố gắng học đến lớp 1 rồi phải nghỉ học bởi thường bị choáng váng, ngất xỉu. Vợ chồng anh Minh phải đi vay mượn và một số bà con xóm làng cũng giúp đỡ đưa cháu Tấn đi khám chữa trị tại khoa Tim Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo bác sĩ chẩn đoán, cháu Tấn bị hở van tim hai lỗ, cần phải mổ với chi phí cho ca mổ là 20 triệu đồng.

Hiện gia đình anh chị vô cùng khó khăn, không nhà cửa nên chính quyền xã đã cho gia đình anh chị ở tạm tại một trường mẫu giáo cũ. Anh Minh thì mắc bệnh đau bao tử, loét dạ dày vừa qua đã phải nhập viện.

Còn chị Thanh thì có những chứng bệnh đau đầu bất thường, vì thế anh chị đi làm mướn nhưng rất thất thường. Số tiền chi phí cho ca mổ tim quá lớn, vượt tầm khả năng của gia đình.

Anh Minh và chị Thanh mong nhận được sự giúp đỡ từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện… và bạn đọc xa gần, để có số tiền cho cháu Tấn chữa bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Huỳnh Minh, hoặc tòa soạn báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.  

MỚI - NÓNG