Xi măng Xuân Thành Quảng Nam thưởng U23 Việt Nam 500 triệu đồng

U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại VCK Giải U23 châu Á - Ảnh: Vnexpress
U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại VCK Giải U23 châu Á - Ảnh: Vnexpress
TPO - Chứng kiến đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Qatar sau loạt “đấu súng” để giành quyền vào chơi ở trận chung kết giải U23 châu Á, Xi măng Xuân Thành Quảng Nam đã quyết định tặng thưởng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Park Hang Seo, thông qua Báo Tiền Phong.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ - Chủ tịch Xi măng Xuân Thành Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Thaigroup) cho biết đã quyết định thưởng nóng 500 triệu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Xi măng Xuân Thành Quảng Nam sẽ phối hợp cùng Báo Tiền Phong trao phần thưởng trên đến tay đội tuyển U23 Việt Nam sau khi đội tuyển về nước và tham gia giao lưu trực tuyến với người hâm mộ cả nước.

Xi măng Xuân Thành Quảng Nam thưởng U23 Việt Nam 500 triệu đồng ảnh 1 Ông Nguyễn Đức Thuỵ - Chủ tịch Xi măng Xuân Thành Quảng Nam thưởng nóng 500 triệu đồng cho U23 Việt Nam

Trao đổi với PV Tiền Phong tối 23/1, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, VFF đã được ông Nguyễn Đức Thuỵ thông báo việc thưởng nóng 500 triệu đồng cho thành tích lịch sử lọt vào trận Chung kết giải U23 Châu Á. VFF đánh giá cao sự đóng góp của các mạnh thường quân vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam. 

Như chúng ta đã biết, tại VCK giải U23 Châu Á, thầy trò  HLV Park Hang Seo đã vượt qua bảng đấu “tử thần” gồm Hàn Quốc, Australia và Syria. Với phong độ cao và tinh thần thi đấu quả cảm, U23 Việt Nam đã giành vé vào vòng Tứ kết. Trải qua 120 phút thi đấu và loạt luân lưu 11m căng thẳng, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Iraq. 

Ở trận bán kết vừa kết thúc, U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc đánh bại U23 Qatar trên chấm 11m để giành quyền vào chơi trận chung kết lịch sử tại VCK Giải U23 châu Á.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.