Xhaka, Shaqiri giúp Thụy Sĩ ngược dòng hạ Serbia

Xhaka, Shaqiri giúp Thụy Sĩ ngược dòng hạ Serbia
TPO - Ngay phút thứ năm, Serbia  mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, với hai bàn thắng được ghi bởi Xhaka và Shaqiri trong hiệp hai, Thụy Sĩ đã lội ngược dòng thành công ở trận đấu thuộc lượt hai vòng bảng World Cup 2018.

Thụy Sĩ vừa trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước Serbia. Đội bóng của HLV Brych nhập cuộc chậm và phải trả giá ngay phút thứ năm bằng một tình huống lọt lưới. Bàn thua sớm chạm vào tự ái của các cầu thủ Thụy Sĩ, họ nhanh chóng dâng cao chơi ấn công, liên tục bắn phá khung thành của Serbia.

Sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Thụy Sĩ được đền đáp ở phút 52, Xhaka tung chân dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa hạ gục thủ thành Stojkovic quân bình tỉ số 1-1. Cuối trận, Thụy Sĩ nâng tỉ số lên 2-1 ở phút bù giờ thứ nhất nhờ pha ghi bàn của Shaqiri.

Sau lượt trận thứ hai World Cup 2018, thứ tự sắp xếp bảng E như sau: Brazil đứng đầu bảng với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +2; Thụy Sĩ có cùng số điểm, hiệu thắng bại là +1;  Serbia đứng thứ ba với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 0; Costa Rica chưa có điểm đứng cuối và chắc chắn bị loại.

Brazil và Thụy Sĩ sẽ nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng 1/8, ở lượt cuối Brazil sẽ gặp Serbia, còn đội bóng đã bị loại Costa Rica sẽ đối đầu với Thụy Sĩ.

Xhaka, Shaqiri giúp Thụy Sĩ ngược dòng hạ Serbia ảnh 1 Các cầu thủ Thụy Sĩ ăn mừng bàn thắng muộn của Thụy Sĩ

Khi các cầu thủ Thụy Sĩ còn chưa bắt nhịp được với trận đấu, Serbia đã ghi bàn mở tỉ số. Phút thứ 5, từ cánh phải Tadic tạt bóng rất dẻo vào trong vòng cấm tới vị trí của Mitrovic. Tiền đạo người Serbia dễ dàng đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỉ số trận đấu.

Bị thủng lưới sớm, Thụy Sĩ nhanh chóng dâng cao đội hình chơi tấn công. Phút 10, Dzemaili đón bóng ở trung tâm vòng cấm địa, rất thuận lợi để dứt điểm, song cầu thủ số 15 của Thụy Sĩ lại sút ra ngoài khá đáng tiếc.

Thụy Sĩ kiểm soát bóng vượt trội so với Serbia, họ tạo được không ít cơ hội có thể trở thành bàn, đáng tiếc các chân của Thụy Sĩ quá "cùn" nên mãi vẫn chưa tìm được bàn gỡ hòa. Vì vậy thầy trò Petkovic phải bước vào giờ nghỉ với thế đang bị dẫn bàn.

Xhaka, Shaqiri giúp Thụy Sĩ ngược dòng hạ Serbia ảnh 2 Pha tranh bóng của Ankajo (trái) và Matic (phải)

Không lâu sau khi bước vào hiệp đấu thứ hai, Thụy Sĩ tìm được bàn gỡ hòa. Phút 52, Xhaka lao lên đón bóng văng ra từ trong vòng cấm địa, anh thực hiện cú sút sấm sét ở phía trái đưa bóng đi vào góc phải cầu môn.

Bàn thắng gỡ hòa của Xhaka giúp cho Thụy Sĩ trút bỏ được gánh nặng, các cầu thủ cũng chơi thanh thoát hơn. Phút 58, Shaqiri đi bóng kỹ thuật xuyên phá bên hành lang cánh phải. Cú cứa lòng của cầu thủ này đưa bóng đi xoáy, liếm mép ngoài cột dọc rồi văng ra ngoài.

So với hiệp đầu tiên, ở hiệp hai Thụy Sĩ vẫn kiểm soát bóng gấp đôi của Serbia, nhưng số cơ hội ghi bàn hai bên tạo được không còn được nhiều như trước. Tưởng như trận đấu này sẽ phải chia điểm thì bất ngờ Shaqiri ghi bàn.

Phút bù giờ thứ nhất, Shaqiri băng xuống như một mũi tên để nhận đường chọc khe của Xhaka, sau đó anh tỉa bóng chéo góc đưa Thụy Sĩ vượt lên. Thời gian còn lại của trận đấu không nhiều, Serbia chẳng thể quật khởi trở lại.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.