Xét xử vụ sập cầu treo ở Lai Châu làm 8 người chết

Hiện trường vụ lật cầu treo thảm khốc khiến hàng chục người thương vong.
Hiện trường vụ lật cầu treo thảm khốc khiến hàng chục người thương vong.
Sáng 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử công khai các bị cáo trong vụ lật cầu treo thảm khốc Chu Va 6 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Ba bị cáo có liên quan đến vụ sập cầu treo Chu Va 6 là Nguyễn Văn Ký, nguyên Giám đốc doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hoa Ký; Hoàng Đình Vấn, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường và Bùi Hải Sơn, cán bộ kỹ thuật thực hiện chức năng giám sát của Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường.

Ba bị cáo này bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn được Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Chiếc cầu không được thi công theo đúng thiết kế bản vẽ ban đầu. Khi cây cầu bị sập đã làm một đoàn đưa tang gồm gần 50 người rơi xuống suối ở độ cao gần 10 m. 8 người tử vong tại chỗ và 38 người khác bị thương.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu cũng khẳng định, việc xét xử đối với các bị cáo vụ án lật cầu Chu Va đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt bất kỳ ai, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không oan sai.


Việc mở phiên tòa sẽ diễn ra dân chủ, công bằng và minh bạch. Đây cũng là bài học để răn đe những trường hợp khác.

Theo Theo VTV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.