Phú Yên:

Xét xử vụ rút ruột Dự án chống ngập lụt TP Tuy Hòa

Xét xử vụ rút ruột Dự án chống ngập lụt TP Tuy Hòa
TP - Ngày hôm nay 21/1, Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ xét xử vụ án rút ruột công trình thuộc Dự án chống ngập lụt thành phố Tuy Hoà.

Gồm 12 bị can về các tội: Tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước trong quá trình thực hiện công trình kè Bạch Đằng (còn gọi là gói thầu số 4).

Riêng đối với Trần Quốc Hoàn là đối tượng chuyên chạy thầu ở Hà Nội đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tuy nhiên, ngày 2/7/2007 đã có quyết định tách vụ án để điều tra làm rõ xử lý Trần Quốc Hoàn sau.

Đây là vụ án được dư luận ở Phú Yên rất quan tâm vì công trình kè Bạch Đằng đã gây ra nhiều tai tiếng, chậm đưa ra xét xử, có liên quan đến một số quan chức tỉnh Phú Yên. Dự kiến phiên toà sẽ xét xử trong 6 ngày.  

MỚI - NÓNG