Xét xử vụ New Century: Các bị cáo kêu oan

Xét xử vụ New Century: Các bị cáo kêu oan
TPO - Đúng 9h hôm nay, 29 - 12, TAND thành phố Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án New Century. Vấn đề xác định nồng độ rượu kinh doanh tại vũ trường này chiếm gần hết thời gian trong buổi làm việc sáng nay.
Xét xử vụ New Century: Các bị cáo kêu oan ảnh 1
Phiên tòa xét xử sáng nay. Ảnh: Bảo Thắng

Phiên phúc thẩm được mở sau đơn kháng cáo của một số bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc tăng mức xử phạt đối với Nguyễn Đại Dương.

Với mục đích làm rõ việc vũ trường New Century kinh doanh có phép hay không phép, tòa án đã triệu tập Chánh thanh tra Sở Công thương Hà Nội. Mặc dù có giấy triệu tập của tòa, nhưng đại diện Sở Thương mại Hà Nội vắng mặt.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đại Dương mời hai luật sư Phạm Danh Tín (Đoàn Luật sư Hà Nội) và luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) bào chữa cho quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong phần kiểm tra căn cước, không giống những phiên tòa thông thường, bởi vị chủ tọa đã dành khá nhiều thời gian để giải thích quyền lợi cho các bị cáo. Với bị cáo Lê Quốc Vương, chủ tọa còn “gợi ý” cho bị cáo này thay đổi nội dung kháng cáo theo hình thức: “kêu oan” chứ không phải giảm nhẹ hình phạt như ban đầu.

Không khí phiên tòa khá thoải mái, không dưới một lần bị cáo Lê Thị Kim Anh còn quay xuống cười với những người tham dự phiên tòa.

Trong một bộ vest khá mới, Nguyễn Đại Dương tỏ ra khá bình tĩnh khi điều trần tại tòa. Dương cho rằng, việc mình kinh doanh rượu đã pha chế có nồng độ dưới 30 độ C là không vi phạm pháp luật. Nguyễn Đại Dương còn kêu bị khởi tố, truy tố và xét xử oan, nhưng không kháng cáo vì đã quá mệt mỏi trong quá trình diễn ra vụ án.

Trong buổi làm việc sáng nay, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã kết luận vụ án, theo đó đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chuyển khoản và tăng hình phạt đối với hai bị cáo Kim Anh và Vương theo quy định tại điều 194 BLHS.

Cụ thể: Đề nghị mức án đối với Lê Thị Kim Anh từ bốn đến năm năm tù, Lê Quốc Vương từ năm đến sáu năm tù giam, hủy một phần bản án sơ thẩm để xem xét lại tội danh đối với Nguyễn Đại Dương.

Không đồng tình với kết luận trên, các luật sư đưa ra những phản biện của mình.

Nội dung cuộc phản biện và quyết định cuối cùng từ phía HĐXX, mời độc giả đón đọc trên Tiền phong vào ngày mai (30-12).

MỚI - NÓNG