Xét xử vụ ma túy khủng: Hot girl Ngọc Miu ‘thoát’ án tử?

Hot girl Ngọc Miu vừa được công tố đề nghị án có thời hạn. Ảnh: Tân Châu
Hot girl Ngọc Miu vừa được công tố đề nghị án có thời hạn. Ảnh: Tân Châu
TPO - Hot girl Ngọc Miu bị đề nghị án tù có thời hạn, trong khi người tình của của Ngọc Miu đối mặt với án tử hình.

Hôm nay (9/5), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xử vụ bị cáo Văn Kính Dương(SN 1980) cầm đầu, bị truy tố về 5 tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”; “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Trốn khỏi nơi giam giữ”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức hot girl Ngọc Miu, SN 1994) và 8 đồng phạm khác bước vào phần tranh tụng.

Xét xử vụ ma túy khủng: Hot girl Ngọc Miu ‘thoát’ án tử? ảnh 1 Trùm ma túy Văn Kính Dương bị công tố đề nghị án tử hình. Ảnh: Tân Châu

Đại diện Viện KSND TPHCM giữ công tố tại tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Văn Kính Dương tử hình chung cho các tội danh; Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) mức án 20 năm tù. Công tố cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo đồng phạm khác trong vụ án.

Theo công tố, đầu tháng 3/2012, Dương mua 500 gram ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá hơn 525 triệu đồng mang vào TPHCM bán kiếm lời. Do ma túy kém chất lượng nên Dương chỉ bán được 100 gram, số còn lại đưa cho Nguyễn Thị Phúc mang ra Hà Nội trả lại.

Đến tối ngày 31/3/2012, khi Phúc hẹn Lam đến khách sạn nhận lại ma túy thì cả hai bị công an bắt. Dương ‘thoát’ trong phi vụ mua bán ma túy đầu tiên kể từ lúc trốn trại này.

Liền đó Dương thay đổi lý lịch, làm giả chứng minh nhân dân lấy tên Trần Ngọc Hiếu thuê căn hộ tại quận 1, TPHCM để tiếp tục sản xuất, buôn bán ma túy. Trong lần đi vũ trường tại Campuchia, Dương gặp người đàn ông tên Tom (không rõ lai lịch). Dương được ông Tom cung cấp nguyên liệu và công thức để sản xuất ma túy. Cả hai thỏa thuận ma túy thành phẩm ăn chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần.

Thỏa thuận xong với Tom, Dương liền thuê Nguyễn Đức Kỳ Nam và 6 đồng phạm trực tiếp nghiên cứu sản xuất và mang hàng đi tiêu thụ.

Ngày 3/4/2017, Dương cùng đồng phạm mang ra Hà Nội một valy thuốc lắc hơn 30 kg để phân phối. Sau khi giao trót lọt 5 ngàn viên cho người đàn ông không rõ lai lịch, Dương và đàn em tiếp tục đem 12 ngàn viên ra Hải Phòng cung cấp cho mối nhưng bị cảnh sát đột kích. Đàn em bị bắt còn Dương chạy thoát về TPHCM. Vài ngày sau, lực lượng công an huy động hơn 200 chiến sĩ đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của nhóm Dương tại TP HCM và các tỉnh.

Trong vụ án này, Dương và đồng phạm thu được 124 kg ma túy tinh chất. Sau khi chia cho ông Tom còn lại nhóm Dương chế biến rồi ép thành gần 500 ngàn viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê. Trong đó đã tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán ở Hải Phòng với giá 50 -70 ngàn đồng/ viên. Số ma túy còn lại Dương cất giấu tại nơi ở và đưa cho đồng phạm giao cho khách nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đường dây bị triệt phá.

Theo công tố, qua diễn biến phiên tòa, căn cứ hồ sơ, chứng cứ vụ án, đủ cơ sở khẳng định tất cả các bị cáo phạm tội.

Theo đại diện VKS tại tòa, Văn Kính Dương  thành khẩn, phạm nhiều tội, cần phạt 1 -2 năm tù về tộ “Trốn khỏi nơi giam giữ”; 1- 2 tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”;  8 – 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Tử hình về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Phạm Bảo Quân (SN1983, tại Hà Nội) thành khẩn khai báo, tử hình về tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”; tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Lê Văn Mang (SN 1987, tại Cà Mau) có lý lịch nhân thân tốt, thành khẩn tốt nhưng lượng ma túy lớn. Đề nghị tử hình tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; tử hình tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”.  Tổng hình phạt là tử hình.

Ba bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, tại Hà Nội), Lê Hương Giang, Nguyễn khắc Huy bị đề nghị tử hình.

Các bị cáo bị đề nghị tù chung thân là Nguyễn Bá Thành (SN 1974 tại Hà Nội); Nguyễn Huyền; Phạm Thị Thu Huyền (SN 1988 tại Hà Nội).

VKS đề nghị tù chung thân và Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994 tại Hải phòng). Theo công tố, hot girl Ngọc Miu chưa có tiền án, tiền sự và đang có con nhỏ. Đề nghị phạt Anh Ngọc 20 năm tù.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.