Xét xử vụ án liên quan đến vũ trường New Century

Xét xử vụ án liên quan đến vũ trường New Century
TP - Sau thời gian tạm hoãn, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có quyết định đưa các bị cáo trong vụ án liên quan đến vũ trường New Century ra xét xử sơ thẩm từ ngày 24 đến 26/8, và dự kiến tuyên án vào ngày 28/8.
Xét xử vụ án liên quan đến vũ trường New Century ảnh 1
Lực lượng công an kiểm tra khách sạn New Century

Ngoài một số đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trong vụ án này, cơ quan điều tra (C17) Bộ Công an đã bắt giữ 4 cán bộ, nhân viên vũ trường New Century, gồm Nguyễn Đại Dương (chủ vũ trường), Phùng Lam Sơn (kế toán trưởng), Vũ Nam Sơn (thủ kho), Nguyễn Lý Hương (thủ quỹ), do nghi ngờ họ đã có hành vi “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Những người này đều đã được đình chỉ do không có hành vi vi phạm pháp luật, riêng chủ vũ trường NC (cũng đã được đình chỉ tội danh ma túy) bị truy tố ra trước phiên tòa sắp mở về hành vi “kinh doanh trái phép”.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Thị Thúy Hồng, giữ quyền công tố là các kiểm sát viên Đào Thị Thành và Nguyễn Thị Lan Hương (Viện KSND quận Hoàn Kiếm).

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đại Dương là các luật sư Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư TPHCM) và Phạm Danh Tín (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Nhiều tờ báo (trong đó có Tiền Phong) đã đăng bài về vụ án, nhận định do có sự thay đổi các quy định pháp luật nên hành vi kinh doanh rượu trên 30 độ cồn tại vũ trường của Nguyễn Đại Dương cần được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.