Xét xử vụ 3 căn nhà mặt phố bán với giá 100 triệu đồng/căn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TAND TP Ninh Bình (Ninh Bình) vừa mở phiên toà dân sự xét xử việc tranh chấp yêu cầu “Tuyên huỷ hợp đồng quyền sử dụng đất, văn bản công chứng vô hiệu lực” giữa nguyên đơn, ông Phạm Quốc Thịnh (người bán) và bị đơn, bà Trần Thị Mỹ Bình (người mua) với giá 100 triệu đồng/căn.

Theo đơn khởi kiện của ông Phạm Quốc Thịnh, trong quá trình làm ăn kinh doanh, có quen biết với bà Bình và được gợi ý cho vay tiền. “Tôi đã nhiều lần vay tiền và trả lãi đầy đủ cho bà Bình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc kinh doanh bị trì trệ, khó khăn nên vợ chồng tôi mất khả năng trả nợ và xin bà Bình cho giãn thời gian trả nợ.

Tuy nhiên, bà Bình nhiều lần đưa người đến đòi nợ, đỉnh điểm, ngày 28/1/2021, bà Bình đưa một nhóm người xăm trổ, bặm trợn đến đồng thời buộc ông Thịnh phải bán tài sản là 3 căn nhà trên đường Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình để trừ nợ”.

Ngày 29/1/2021, bà Bình cùng nhóm người xăm trổ tiếp tục đến nhà, yêu cầu ông Thịnh và vợ đi cùng đến văn phòng công chứng để ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Sau đó, ông Thịnh phải ký hợp đồng bán 3 căn nhà nêu trên với giá 100 triệu đồng/căn, (diện tích lần lượt là 63,2m2; 51m2 và 170,1m2), mặt phố Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình.

Ít ngày sau, ông Phạm Quốc Thịnh nhận thấy, do bị chủ nợ ép buộc mới ký giấy bán 3 căn nhà này. Chính vì thế, tháng 3/2021, ông Thịnh đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP Ninh Bình để giải quyết.

Bên cạnh đó, bà Bình (người mua) có đơn phản tố gửi đến TAND TP Ninh Bình cho rằng, không có chuyện ép buộc trong việc mua bán 3 căn nhà của ông Thịnh.

Ngày 16/12, TAND TP Ninh Bình mở phiên toà dân sự xét xử việc tranh chấp liên quan đến yêu cầu “Tuyên huỷ hợp đồng quyền sử dụng đất, văn bản công chứng vô hiệu lực” giữa nguyên đơn Phạm Quốc Thịnh (người bán) và bị đơn bà Trần Thị Mỹ Bình (người mua).

Trong quá trình xét xử, phía Mỹ Bình đã rút đơn phản tố. Kết thúc phiên toà, HĐXX cho biết, sẽ tuyên án vào ngày 21/12.

MỚI - NÓNG