TPO - Chiều 29/3, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại Ngân hàng TMCP Đại dương. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù về tội Cố ý làm trái...
TPO - Trước hội đồng xét xử, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định đã làm đúng quy định của pháp luật khi đầu tư 800 tỷ đồng vào ngân hàng Đại Dương, việc này đem lại hiệu quả, chứng minh tính đúng đắn...
TPO - Sáng 19/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí (PVN) tại Ngân hàng Đại dương đối với ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm.
TPO - Ngày mai (19/3), TAND TP Hà Nội xét xử ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 6 đồng phạm trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của PVN tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm, người nhận án chung thân trong vụ OceanBank, bị triệp tập đến toà.
TPO - Toà án nhân dân TP Hà Nội vừa tuyên phạt 10 bị cáo về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong đó 9 bị cáo bị tuyên phạt với tổng cộng gần 100 năm tù, riêng Trịnh Xuân Thanh bị phạt tù chung thân.
TPO - "Các bị cáo mà đứng đầu là Đinh La Thăng đã vi phạm quy định, thực hiện chỉ định thầu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng; Số tiền thiệt hại hơn 119 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng bị tham ô chưa nói hết được hậu quả trong vụ án" - chủ tọa tuyên đọc bản án sơ thẩm, sáng 22/1.
TPO - Sáng 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ thất thoát gần 120 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí (PVN); tham ô hơn 13 tỷ đồng tại Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch (thuộc Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí – PVC). HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo từ 30 tháng tù treo cho đến tù chung thân.
TPO - Sáng 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Đinh La Thăng 13 năm tù về tội Cố ý làm trái... trong vụ kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí (PVC); Trịnh Xuân Thanh tù chung thân về tội Tham ô và Cố ý làm trái.
TPO - Từ 8/1 đến 17/1, TAND TP Hà Nội xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC), về các tội Cố ý làm trái... và Tham ô tài sản. Hội đồng xét xử đang nghị án và sẽ đưa ra phán quyết vào sáng 22/1.
TPO - “Cho tao 4 đồng tiêu Tết; Chênh một tý là bị cáo thêm tội; Bị cáo muốn làm con ma tự do…” – đó là những câu nói đáng chú ý của các bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí (PVC).
TPO - "Hôm nay, đối diện án phạt tù, bị cáo xin một lần nữa cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân; xin lỗi các thế hệ công nhân viên ngành dầu khí, công nhân viên ngành giao thông vận tải và người dân TPHCM…" - bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng tại tòa, sáng 17/1.
TPO - Chiều 16/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Mở đầu phần tự bào chữa bổ sung, ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT PVN xin Hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng cho được thay đổi biện pháp ngăn chặn.
TPO - "PV Power và Ban quản lý dự án là đơn vị cuối cùng thực hiện dự án mà không bị xử lý thì đề nghị Tòa xem xét cho các bị cáo khác… Vụ án giết người, kẻ giết người không bị xử lý, kẻ mua dao, đưa dao bị xử lý thì có công bằng không? - ông Đinh La Thăng trình bày trước tòa, sáng 16/1.
TPO - “Trong hơn một năm qua, tất cả những gì xấu xa của bị cáo Trịnh Xuân Thanh đều bị đưa ra phơi bày ra, đổ tội…” - luật sư Nguyễn Văn Quynh nói và cho rằng dư luận đang rất nặng nề với ông Thanh; ngay cả các luật sư khi tham gia bào chữa cho Thanh cũng chịu sức ép nặng nề.
TPO - Việc truy tố Trịnh Xuân Thanh tham ô 4 tỷ đồng tiêu Tết không chỉ căn cứ vào lời khai của các bị cáo mà còn nhiều tài liệu, chứng cứ khác chứng minh; Đủ căn cứ chứng minh Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận chỉ đạo việc tham ô – đại diện Viện kiểm sát khẳng định tại tòa, sáng 15/1.
TPO - Chính phủ không có văn bản đồng ý cho PVN chọn PVC làm tổng thầu; Có lợi ích nhóm trong vụ án; Các bị cáo thiếu thành khẩn nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ... Đó là quan điểm của đại diện Viện kiểm sát khi tranh luận tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm, sáng 15/1.
TPO - Phát biểu với tư cách nguyên đơn dân sự, đại diện Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đề nghị Tòa cân nhắc công tội, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nguyên là lãnh đạo PVN bởi họ có nhiều đóng góp cho ngành dầu khí cũng như với đất nước.
TPO - Bị cáo Phùng Đình Thực – nguyên Tổng giám đốc PVN trình bày: “Mấy hôm nay chứng kiến nhiều lãnh đạo tập đoàn đứng trước toà, tôi vô cùng đau xót, vì một số người làm sai mà nhiều lãnh đạo vướng lao lý. Mức án đề nghị với bị cáo cũng nặng nề khiến bị cáo đau xót…".
TPO - "Khả năng khi bố bị cáo mất chắc bị cáo khó được gặp mặt... Nếu bị xử hai vụ án, bị cáo không biết còn sống để đủ thời gian thụ án không… Bị cáo chỉ mong được chết tại nhà, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè, được thành con ma tự do, không phải con ma tù" - ông Đinh La Thăng nói lời tự bào chữa trước Toà, chiều 13/1.
TPO - Chiều 13/1, được Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội gọi lên bổ sung bản bào chữa của các luật sư và nêu quan điểm tự bào chữa, bị cáo Đinh La Thăng vừa tự bào chữa vừa xin nhận trách nhiệm cho các cựu cán bộ cấp dưới, với tư cách nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí – PVN.
TPO - Chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt ông Đinh La Thăng từ 14 đến 15 năm tù giam, về tội Cố ý làm trái... trong vụ án xảy ra tại PVC. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị tù chung thân cho 2 tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản.
TPO - Về trách nhiệm của lãnh đạo PVN trong việc cho PVC ứng tiền sai, ông Đinh La Thăng khai: “Lãnh đạo PVN chỉ đạo bên dưới theo chức năng, quyền hạn của mình. Nếu cấp dưới phát hiện việc cấp trên giao là sai phải báo cáo lại. Nếu lãnh đạo vẫn yêu cầu thực hiện thì cấp dưới phải thực hiện nhưng phải có văn bản bảo lưu ý kiến”.
TPO - Chiều 10/1, ông Đinh La Thăng khẳng định tại tòa, chỉ khi CQĐT làm việc, ông mới biết hợp đồng EPC số 33 của Thái Bình 2 thiếu căn cứ pháp lý. Ông Thăng chỉ được báo cáo bằng văn bản rằng tất cả điều kiện để khởi công dự án đều đầy đủ nên đã đồng ý…
TPO - “Cơ quan điều tra có đưa cho tôi bản giám định. Do thời gian rất gấp, cuối giờ mà quy định của trại T16 là không làm việc nữa nên bị cáo không có điều kiện đọc. Bị cáo đề nghị xác định lại giá trị thiệt hại của vụ án nhất là cách tính giá trị thiệt hại bao gồm lãi suất tối thiểu” - ông Đinh La Thăng trình bày tại toà, sáng 10/1.
TPO - Bị thẩm vấn về số tiền hơn 13 tỷ đồng tham ô tại Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, các bị cáo khai rành rọt từ việc nhận chỉ đạo lo tiền cho đến việc chia chác. Trong đó, Nguyễn Anh Minh – nguyên Phó tổng giám đốc PVC khai đưa cho Vũ Đức Thuận 20 nghìn USD để tiếp khách, chuẩn bị 2 tỷ đồng biếu xén…
TPO - “Có trách nhiệm người đứng đầu PVN cũng như dự án Thái Bình 2. Bị cáo nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm trước, do sức ép nên bị cáo có lúc nóng vội, chỉ đạo nhanh, đốt cháy giai đoạn, bị cáo xin nhận trách nhiệm” - ông Đinh La Thăng trình bày trước Hội đồng xét xử, sáng 9/1.
TPO - Trả lời thẩm vấn tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng và các bị cáo sáng 9/1, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận PVC chưa đủ điều kiện để thực hiện dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và cũng... chưa đọc hợp đồng.
TPO - Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, 18h tối 8/1, đoàn xe cảnh sát đặc dụng rời trụ sở TAND TP Hà Nội, chở ông Đinh La Thăng và các đồng phạm về trại tạm giam. Sáng mai, Tòa tiếp tục làm việc với phần thẩm vấn các bị cáo.
TPO - Chiều tối 8/1, ông Đinh La Thăng được cảnh sát bảo vệ, che chắn kỹ lưỡng khi dẫn giải ra xe về trại tạm giam, kết thúc ngày đầu tiên xét xử vụ án “Cố ý làm trái…, Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
TPO - Sáng nay, đại diện Viện KSND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 bị can, trong vụ án "Cố ý làm trái..., Tham ô tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).