Xét xử nguyên trưởng phòng giáo dục làm lộ đề thi

Nguyên Trưởng phòng giáo dục Lê Quang Dẫn vừa được đổi tội danh sáng nay 10/5. Ảnh: Tân Châu
Nguyên Trưởng phòng giáo dục Lê Quang Dẫn vừa được đổi tội danh sáng nay 10/5. Ảnh: Tân Châu
TPO - Dù được Tòa chấp nhận cho đổi tội danh từ ‘cố ý’ sang ‘vô ý’, nhưng cựu trưởng phòng giáo dục vẫn bị kết tội làm lộ bí mật công tác.

Hôm nay (10/5), TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử và chấp nhận kháng cáo xin thay đổi tội danh đối với bị cáo Lê Quang Dẫn – nguyên Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Qua đó, ông Dẫn được cấp phúc thẩm tuyên 18 tháng cải tạo không giam giữ tội “Vô ý làm lộ bí mật công tác”. Trước đó, TAND tỉnh Đăk Nông tuyên án sơ thẩm, ông Dẫn bị 2 năm cải tạo không  giam giữ, tội “Cố ý…”.

Theo cáo trạng, trong đợt thi công chức năm 2013, Ông Dẫn được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc xây dựng đề thi, đáp án.

Tuy nhiên Dẫn đã giao cho những người không thuộc Ban kiểm tra, sát hạch nhiệm vụ ra đề thi, đáp án tiếp xúc, xáo trộn đề thi.

Chính vì vậy mà đề thi đã bị lộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thi tuyển.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.