Xét nghiệm 26 người ở BV Phụ sản Hà Nội liên quan bệnh nhân 243 mắc COVID-19

Ảnh: Thái Hà
Ảnh: Thái Hà
TPO - Sáng 7/4, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong số 26 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 có 17 y bác sĩ, số còn lại là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trước đó tối 6/4, Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân 47 tuổi, ở huyện Mê Linh (Hà Nội) là bệnh nhân 243 mắc COVID-19, hiện được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ. Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 243 đã đưa người nhà tới khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Liên quan ca bệnh này, CDC Hà Nội triển khai phong toả, cách ly, điều tra được 73 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã đưa đi cách ly tập trung, tiếp tục điều tra các ca tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để có biện pháp ứng phó.

Báo cáo trong cuộc họp Thường trực Chính phủ lúc cuối giờ chiều 6/4, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày hôm qua cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Trung tâm Y tế, UBND huyện Mê Linh, CDC Hà Nội triển khai phong toả, cách ly, điều tra được 73 trường hợp tiếp xúc gần (tạm gọi là F1), đã đưa đi cách ly tập trung, tiếp tục điều tra các ca tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) để có biện pháp ứng phó.

Ông Cảm cho hay, 26 người này đã được lấy mẫu xét nghiệm tối 6/4, dự kiến trưa 7/4 sẽ có kết quả. Nếu có kết quả âm tính, họ vẫn phải cách ly đủ số ngày theo quy định.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết ngoài số người F1, bệnh viện rà soát có 46 người thuộc diện F2. Hiện họ đang được cách ly tại cơ sở 2 của bệnh viện.

CDC Hà Nội đã phun khử khuẩn bệnh viện. Hiện bệnh viện chỉ áp dụng biện pháp cách ly người liên quan bệnh nhân 243, không phong tỏa bệnh viện.

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã yêu cầu người đến khám phải khai báo y tế. Khi bệnh nhân 243 đưa người nhà đi khám vào ngày 4/4 đã thực hiện điều này song không cho biết từng tới Bệnh viện Bạch Mai vì đã qua 14 ngày.

Do nhận thấy việc khai báo y tế cho thấy "không có vấn đề gì" nên các y bác sĩ đón bệnh nhân vào viện. Sau đó, bệnh nhân quay lại cùng với người thân để thăm bệnh vào ngày 5/4 nên số nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân tăng lên.

Thông báo ca bệnh 243 của Bộ Y tế cho thấy: Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện.

Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện. Ngày 30/3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng.

Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh. Ngày 4/4, anh được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của CDC Hà Nội, ngày 6/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.