Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ

TPO - Từ sáng 20/5, nhiều cổ động viên đã xếp hàng trước sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), để chờ sáng nay lấy vé mời xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.
Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 1

BTC phát miễn phí vé xem trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. Thế nên từ sáng sớm ngày 20/5, hàng nghìn cổ động viên đã đến xếp hàng trước cổng sân vận động Cẩm Phả.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 2

Dù đến sáng nay (21/5), ban tổ chức mới phát vé xem trận chung kết bóng đá nữ nhưng nhiều người xếp hàng từ trước đó một ngày. Ghi nhận vào tối 20/5, khu vực xếp hàng lấy vé đã có rất đông người "cố thủ".

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 3

Ghi nhận đến 22h ngày 20/5, trước cửa sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã đông nghịt người xếp hàng chờ nhận vé xem trận chung kết.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 4

Nhiều người xác định ngủ qua đêm ở vị trí xếp hàng để có được tấm vé xem trận chung kết.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 5

Có nhiều gia đình cắt cử người "cố thủ" ở vị trí xếp hàng, đồng thời chia ca. Sau khoảng 5 tiếng, họ tiến hành "đổi ca" để không bị mất chỗ theo thứ tự.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 6

Nhiều người mang chăn chiếu để ngủ ở vị trí xếp hàng, bất chấp hơi nóng phả ra từ nền bê tông.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 7

Ghế xếp hàng được ghi tên.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 8

Một cảnh tượng chưa từng có tại sân vận động Cẩm Phả.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 9

Ăn uống tại chỗ chỉ mong trời sáng để nhận được vé mời.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 10

"Bằng mọi giá chúng tôi phải xin được vé để vào sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam", chị Hà, phường Cẩm Bình, Cẩm Phả nói.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 11

Chồng tiếp tế thức ăn, nước uống cho vợ để bổ sung thêm năng lượng tiếp tục xếp hàng xuyên đêm.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 12

Nhiều người đã xếp hàng từ sáng sớm, nhưng đến trưa thời tiết quá nắng nóng nên họ đã dùng các vật dụng như gạch, đá, ghế nhựa, thậm chí viết cả tên lên mặt đường để "xí chỗ".

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 13

Vì gây mất cảnh quan đô thị và ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố nên lực lượng chức năng đã thu dọn các vật dụng của người dân dùng để "xếp hàng".

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 14

Số thứ tự vẫn được ghi lên đá để đánh dấu.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 15

Lực lượng chức năng phải in băng rôn kêu gọi người hâm mộ không để các vật dụng hoặc xếp ghế cũng như không viết, vẽ dưới lòng đường để "xếp lốt" chờ lấy vé mời.

Trải chiếu trước sân Cẩm Phả nằm chờ xuyên đêm để lấy vé xem chung kết bóng đá nữ ảnh 16

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ phát hành 14.500 vé mời trận chung kết và tranh HCĐ môn bóng đá nữ diễn ra từ 15h30 hôm nay tại sân Cẩm Phả.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.