Có 3 kết quả :

Chính sách nào cho giáo dục THPT ở Hà Nội khi xã hội hoá quá đà?

Chính sách nào cho giáo dục THPT ở Hà Nội khi xã hội hoá quá đà?

TPO - Sau sự kiện các phụ huynh xếp hàng xuyên đêm cho một suất học lớp 10 tại Hà Nội, song song với việc đốc thúc các dự án phát triển trường mới, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã đề xuất cơ chế đặc biệt, cho phép Hà Nội vượt chuẩn như tăng số lớp ở các trường công lập cũng như tăng sĩ số lớp lên 10%. Với một hệ thống có thể đã "xã hội hoá" quá đà, liệu những giải pháp này có phát huy tác dụng?
Tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao ở Hà Nội: 'Phát sốt' từ vòng hồ sơ

Tuyển sinh lớp 6 trường chất lượng cao ở Hà Nội: 'Phát sốt' từ vòng hồ sơ

TP - Tuyển sinh vào lớp 6 các trường chất lượng cao ở Hà Nội năm nay ngoài thi tuyển, vòng xét tuyển hồ sơ cũng cực kỳ gian nan. Cụ thể, để lọt qua vòng hồ sơ dự tuyển lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nay, các bài kiểm tra cuối năm học từ lớp 1 đến lớp 5 chỉ được phép đạt 1 điểm 9, còn lại phải đạt điểm 10 tuyệt đối.