Xem xét, xử lý việc TAND tỉnh Lạng Sơn rầm rộ tổ chức giải thể thao trong mùa dịch

Đông đảo VĐV, quan khách, người cổ vũ tập trung dự Lễ Khai mạc "Giải thể thao TAND tỉnh Lạng Sơn mở rộng", tổ chức vào sáng 5/9.
Đông đảo VĐV, quan khách, người cổ vũ tập trung dự Lễ Khai mạc "Giải thể thao TAND tỉnh Lạng Sơn mở rộng", tổ chức vào sáng 5/9.
TPO - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Lạng Sơn từng có 4 ca nhiễm bệnh, nhưng TAND tỉnh Lạng Sơn vẫn mời 26 đơn vị với trên 400 người tham gia thi đấu thể thao trong vòng 1 tuần.

Sáng 5/9, TAND tỉnh Lạng Sơn khai mạc “Giải thể thao TAND tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2020, chào mừng 75 năm ngày truyền thống TAND 13/9/1945-13/9/2020” với sự tham gia của gần 1000 người. Trong đó có 26 đoàn vận động viên đến từ các sở, ban ngành của tỉnh với trên 400 VĐV, huấn luyện viên tham gia thi đấu 4 môn gồm: Quần vợt, bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá.

 Các VĐV tập trung thi đấu liên tục trong vòng một tuần, từ ngày 29/8 đến 6/9/2020 tại trung tâm thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn và sân bóng đá Trung đoàn 123, thành phố Lạng Sơn.

Xem xét, xử lý việc TAND tỉnh Lạng Sơn rầm rộ tổ chức giải thể thao trong mùa dịch ảnh 1 Các VĐV, tổ giám sát, trong tài và người xem đều không đeo khẩu trang (Ảnh chụp tối 4/9)
Xem xét, xử lý việc TAND tỉnh Lạng Sơn rầm rộ tổ chức giải thể thao trong mùa dịch ảnh 2

Người xem, người cổ vũ không áp dụng các biện pháp phòng, chống COVID-19

Xem xét, xử lý việc TAND tỉnh Lạng Sơn rầm rộ tổ chức giải thể thao trong mùa dịch ảnh 3

Các VĐV tham gia thi đấu bộ môn bóng đá  

Quan sát của PV, tại buổi khai mạc, nhiều người không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong bối cảnh huyện Đình Lập (Lạng Sơn) mới đây đã xuất hiện 4 ca dương tính với vi rút SARS-CoV2.

 Trước đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 938 ngày 4/8/2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 3148 ngày 4/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và rà soát người về từ vùng dịch. Trong đó yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như cấm tự tập đông người, phải áp dụng các biện pháp sử dụng khẩu trang, nước diệt khuẩn ở nơi công cộng.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó trưởng ban thường trực BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo tỉnh đã nhắc nhở, và đề nghị TAND tỉnh Lạng Sơn chấn chỉnh các biện pháp phòng dịch.

 "Sau khi tiếp nhận những hình ảnh phản ánh việc ban tổ chức cũng như VĐV, người cổ vũ không thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang, giãn cách cự ly, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sẽ kiểm tra, xem xét, xử lý những vi phạm này", ông Huyện cho biết.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.