Xem xét xử lý kỷ luật Chủ tịch huyện Krông Pắk

TP - Chiều ngày 14/3 trả lời PV báo Tiền Phong về việc xử lý các cá nhân sai phạm trong việc tuyển dụng thừa hơn 500 giáo viên ở huyện Krông Păk, ông Y Phu Êban, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Ông Nguyễn Sĩ Kỷ đã nghỉ hưu đúng tuổi từ ngày 1/1/2018, cũng vì vụ này mà sau khi thôi Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk về nhận nhiệm vụ Phó ban Nội chính Tỉnh ủy đã bị kỷ luật cảnh cáo. 

 Với ông Y Suôn Byă, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang thực hiện quy trình họp xét từ Chi bộ cơ sở, tập thể cùng bàn bạc, có ý kiến để xem xét kỷ luật theo mức từ khiển trách đến cảnh cáo.

Kết quả thanh kiểm tra cho thấy: cả 3 vị Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp đều tuyển dụng giáo viên vượt mức cho phép. Trong đó riêng ông Nguyễn Sĩ Kỷ Chủ tịch huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã tuyển thừa hơn 400 giáo viên. Kế nhiệm ông Kỷ, ông Y Suôn Byă tuyển thêm hơn 100 giáo viên nữa. Hiện với số định biên chỉ còn 83 cho ngành giáo dục huyện Krông Pắk, khả năng sắp xếp được việc làm cho hơn 500 giáo viên còn lại rất khó khả thi.

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Krông Păk, ông Kỷ đã xây dinh cơ khá đồ sộ trên đất nông nghiệp tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau thời gian dài bị phát hiện, tòa nhà này vẫn tồn tại trong khi nhiều hộ dân khác vi phạm tương tự bị cưỡng chế tháo dỡ, khiến dư luận dị nghị và bất bình.

Cùng ngày 14/3, trả lời Tiền Phong về vấn đề này, ông Vũ Văn Hưng phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết hiện 2 trong 3 thửa đất đứng tên bà Quách Thị Tuất- vợ ông Nguyễn Sĩ Kỷ nằm trong phạm vi quy hoạch thuộc đất ở khu đô thị làng đại học. UBND thành phố đang đẩy nhanh tiến độ dự án lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị này. Các công trình xây dựng trong diện tích này nếu phù hợp với quy hoạch được duyệt sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất, còn không sẽ bị xử lý tháo dỡ. Trong đó, có lô đất mà vợ chồng ông Kỷ đã xây nhà.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.