Xem xét lệnh cấm vận mới đối với Iran

Xem xét lệnh cấm vận mới đối với Iran
TPO - Bộ ngoại giao Mỹ ngày 6/8 tuyên bố, Washington cùng 5 cường quốc khác đang xem xét một lệnh cấm vận mới đối với Iran sau khi nước này không đưa ra câu trả lời rõ ràng về các đề xuất của cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi rất thất vọng vì Iran đã không đưa ra một câu trả lời rõ ràng về các đề xuất của các cường quốc. Lá thư mà chúng tôi nhận được từ Tehran ngày 05/08 chỉ là sự né tránh mang tính chiến thuật”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Gonzalo Gallegos nói.

Vì lý do đó, người phát ngôn Gallegos nói: “Nhóm Iran-6 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an và Đức) đang tính những bước đi tiếp theo và bắt đầu xem xét tới khả năng một nghị quyết cấm vận mới.”

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra chi tiết về những biện pháp cấm vận mới cũng như thời gian sẽ được đệ trình thông qua.

Kể từ tháng 12/2006 tới nay, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt 3 lệnh cấm vận đối với Iran nhằm yêu cầu nước này ngừng chương trình làm giàu uranium. Tuy nhiên, Tehran đã liên tiếp bác bỏ các yêu cầu đó.

Ngày 19/7 vừa qua, quan chức phụ trách chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Javier Solana và nhà đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalali đã có cuộc gặp tại Geneva để thảo luận về chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này.

Cuộc gặp này có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burn. Đây là quan chức ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tham dự một cuộc đàm phán về chương trình làm giàu uranium của Tehran.

Tuy nhiên, cuộc gặp đã thất bị do Iran đã không đưa ra một câu trả lời rõ ràng về các đề xuất của nhóm Iran-6.

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã đưa ra thời hạn chót vào ngày 2/8 để trả lời rõ ràng về các yêu cầu của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, Iran đã không đáp ứng thời hạn chót đó. Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi một bức thư tới ông Solana nhưng nội dung không đề cập tới việc ngừng làm giàu uranium-yêu cầu đầu tiên của các cường quốc.

Washington cho rằng, câu trả lời của Iran là “không chấp nhận được” và sẽ thảo luận với các đồng minh nhằm áp đặt một lệnh cấm vận mới đối với Tehran.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.