Thanh Hóa:

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'

Xem xét kỷ luật trường tự ý đi 'học tập kinh nghiệm'
TPO - Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa vừa xác định rõ Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn tổ chức đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Trường THPT Uông Bí, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) không xin phép Sở là sai quy định.

Cụ thể, nội dung kết luận của Thanh tra Sở GD-ĐT nói rõ: việc cán bộ, giáo viên Trường THPT Ba Đình đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Trường THPT Uông Bí đã có kế hoạch từ trước của Công đoàn nhà trường, được ban giám hiệu thống nhất tại hội nghị giao ban ngày 24/2.

Mục đích của chuyến giao lưu, học tập kinh nghiệm này là học hỏi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi… Tổng số có 67 người tham gia, gồm 3 phụ huynh, 2 giáo viên vừa nghỉ hưu, 3 cán bộ quản lý; 59 cán bộ, giáo viên Trường THPT Ba Đình.

Qua xác minh, Thanh tra Sở phát hiện Trường THPT Ba Đình không báo cáo, xin ý kiến Sở GD-ĐT khi tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi học tập kinh nghiệm tại Trường THPT Uông Bí.

Theo đó, Trường THPT Ba Đình tự ý cho học sinh nghỉ học trong giờ chính khóa, không báo cáo xin phép Sở GD-ĐT khi tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Trường THPT Uông Bí là vi phạm về kỷ luật lao động. Trách nhiệm này thuộc về hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn nhà trường.

Hiện nay, Sở GD-ĐT đang yêu cầu hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ba Đình, phòng chức năng kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên; tổ chức dạy bù chương trình của ngày thứ bảy (3/3) cho học sinh theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG