Xem xét ký hiệp định BHXH giữa Việt Nam - Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội vừa họp thẩm tra sơ bộ việc ký hiệp định về BHXH giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, trong bối cảnh dịch chuyển lao động, người lao động Việt Nam đi làm việc ở các nước và ngược lại ngày càng tăng, nên cần chính sách bảo đảm tiếp cận an sinh cho người lao động mỗi nước. Bên cạnh đó cũng cần chính sách để tránh đóng trùng BHXH cho người lao động tại mỗi quốc gia.

Theo ông Hoan, từ năm 2015 tới nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã đàm phán và cơ bản thống nhất dự thảo hiệp định về BHXH giữa hai nước. Việc tiến tới ký kết hiệp định là tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục mở rộng đàm phán hiệp định về BHXH với các nước khác trong thời gian tới.

Tại cuộc họp các đại biểu đã cơ bản thống nhất việc ký kết hiệp định trên là cần thiết và phù hợp với nội dung cải cách của Nghị quyết số 28-NQ/TW.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.