Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!

Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!
TP - TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm chế độ “một vợ một chồng”. Dù hình phạt khá nhẹ, nhưng nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của bị cáo trong vụ án này chỉ ở mức độ xử phạt hành chính, còn xét về tình thì đáng được... tha bổng!

Vợ - chồng chỉ còn là trên danh nghĩa

Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 9/2013, bị cáo Hoàng Tiến Dũng (SN 1971, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) bị TAND quận Hoàng Mai xét xử về tội “Vi phạm chế độ một vợ một chồng”, với mức hình phạt 4 tháng tù giam.

Theo hồ sơ, sau quãng thời gian tìm hiểu, đầu năm 2004, Dũng và chị Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1976) nên vợ nên chồng, được UBND phường Tân Mai cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Nhưng chỉ mới chung sống được 45 ngày, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, chị Thủy bỏ về nhà mẹ đẻ ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuối năm 2004, chị Thủy sinh hạ cô con gái, dù vậy hai vợ chồng chị Thủy vẫn quyết định ly thân. Năm 2010 đến 2012, chị Thủy xuất ngoại du học, không thông báo cho chồng cũng như gia đình chồng biết. Trong khoảng thời gian này, anh Dũng gặp gỡ và tổ chức đám cưới (không đăng ký kết hôn) với chị Hà Lệ Thu (SN 1981). Họ có với nhau một người con trai chung vào năm 2011. Do không đăng ký kết hôn, anh Dũng đã đến chính quyền sở tại làm thủ tục nhận cha cho con.

Hành vi vi phạm pháp luật

Quá trình xét xử, bị cáo Dũng cho rằng, thực tế, câu chuyện hôn nhân gia đình giữa bị cáo và chị Thủy đã tan vỡ, kể từ khi chị Thủy bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Điều này thể hiện rõ khi chị Thủy đi du học hơn 2 năm, nhưng cũng không “thèm” báo với chồng một tiếng.

Bị cáo Dũng trình bày, sau 6 năm sống ly thân, Dũng mới gặp chị Thu, và “cô ấy chỉ muốn xin tôi một đứa con, tôi thấy hoàn cảnh éo le, lại khá đồng cảm, nên đã đồng ý”.

Cũng theo bị cáo này, bản thân Dũng không hề muốn vi phạm chế độ một vợ một chồng, nên đã không đăng ký kết hôn với bạn gái, mà chỉ làm các thủ tục xác nhận cha cho con để đảm bảo quyền lợi cho đứa trẻ.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo, hai luật sư Nguyễn Văn Nghi và Nguyễn Ngọc Khiêm (Đoàn luật sư Hà Nội) đều thừa nhận anh Dũng đã có hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng, nhưng mới chỉ ở mức xử lý hành chính, chưa thể cấu thành tội phạm theo tội danh nói trên.

“Hành vi của anh Dũng chưa từng bị xử lý hành chính, lại không gây hậu quả nghiêm trọng. Bởi trước khi gặp chị Thu, mâu thuẫn nghiêm trọng giữa vợ chồng anh Dũng đã xảy ra trước đó nhiều năm. Như vậy, xét về mặt thời gian, hạnh phúc của vợ chồng anh Dũng chị Thủy đã đổ vỡ trước khi anh Dũng gặp chị Thu” - luật sư Nghi nói.

Chưa cấu thành tội phạm?!

Vụ án này gây chú ý các chuyên gia pháp luật. Đồng tình với phân tích của các đồng nghiệp, luật sư Hằng Nga (Đoàn luật sư Hà Nội) nói thêm, việc xử lý hình sự đối với bị cáo là hơi nặng, bởi lẽ, qua diễn biến sự việc thì thấy, hạnh phúc của vợ chồng anh Dũng đã thật sự đổ vỡ.

“Một người vợ bỏ đi du học nhiều năm nhưng không hề thông báo với chồng, vợ chồng lại ly thân nhiều năm trước đó, khó có thể nói rằng họ đang chung sống hạnh phúc” - luật sư Nga phân tích. Theo luật sư Nga, với hành vi kiểu này chưa gây hậu quả nghiêm trọng, đáng lẽ phải xử phạt hành chính trước; nếu đối tượng vẫn cố tình vi phạm, khi đó mới xử lý hình sự.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm cho rằng, việc TAND quận Hoàng Mai kết tội bị cáo là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của hôn nhân cũng như con cái. Tuy nhiên, mức án 4 tháng tù có phần “hơi nặng”, do vậy, HĐXX chấp thuận nội dung chống án của bị cáo Dũng, thay đổi mức án từ 4 tháng tù (sơ thẩm) sang hình thức cảnh cáo.

Điều 147. Bộ luật Hình sự - Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.