Xem hệ thống phòng không Nga đánh chặn cuộc không kích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc tập trận được tổ chức tại thao trường Kapustin Yar (vùng Astrakhan, Nga) với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ và 300 khí tài quân sự. Trong đó, đáng chú ý nhất là các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300V4, tầm trung Buk-M3, tầm ngắn Tor-M2.

Lực lượng tham gia tập trận - đến từ các quân khu phía Nam, phía Tây, phía Đông - đã thực hành ngăn chặn các cuộc tập kích đường không của kẻ thù giả định bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay, máy bay không người lái…

Tổng cộng, khoảng 40 mục tiêu ở độ cao từ 7m đến 35km, khoảng cách từ 3km đến 50km đã bị tiêu diệt.

Toàn cảnh cuộc tập trận. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Trong đó, các tiểu đoàn phòng không tầm xa S-300V4 đã tiến hành phóng tên lửa nhằm vào các tên lửa đạn đạo đối phương đang lao xuống từ độ cao 150 km.

Hệ thống phòng không tầm trung Buk-M3 và tầm ngắn Tor-M2 đánh chặn cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình ở độ cao cực thấp, đồng thời tấn công các mục tiêu di chuyển với tốc độ cao ở khoảng cách 10-40 km.

Hệ thống Tor-M2 cũng phóng đạn nhằm vào mục tiêu mô phỏng máy bay không người lái ở khoảng cách 15 km.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG