Ngày Hải quân là một trong những dịp lễ lớn của Nga, được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy, bắt đầu từ năm 1939. Ảnh: Sputnik
Cố đô St. Petersburg – biểu tượng cho sự thống trị của Nga trên biển Baltic vào thế kỉ 18 – luôn là nơi diễn ra cuộc diễu hành hải quân lớn nhất cả nước. Ảnh: Getty
Trên đất liền, khoảng 4.000 sĩ quan hải quân mặc đồng phục trắng diễu hành qua Quảng trường Cung điện. Ảnh: VCG
Phát biểu tại St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Hải quân nước này “sẵn sàng chống lại bất cứ kẻ xâm lược nào”. Ảnh: EPA
Ông Putin viện dẫn một số tấm gương về chủ nghĩa anh hùng như các thủy thủ Nga thời thế kỉ 19, trong Thế chiến II, và cả những ví dụ gần đây nhất như thủy thủ đoàn trên tàu chìm Nga vừa gặp nạn ở biển Barents. Ảnh: EPA
Tại cảng Tartus (Syria), máy bay chiến đấu Su-35, máy bay tấn công mặt đất Su-34 và các máy bay khác (Su-24M, Mi-8AMTSh, Mi-35M) đã bay trên 9 tàu chiến và 500 binh sĩ. Theo Tass, các tàu chiến góp mặt trong lễ kỉ niệm tại Tartus bao gồm tàu ngầm Stary Oskol, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, tàu tuần tra Pytlivyi, tàu tên lửa nhỏ Velikiy Ustyug và Uglich. Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
Dàn máy bay chiến đấu thị uy sức mạnh tại lễ kỉ niệm Ngày Hải quân. Ảnh: Getty
Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
Ảnh: RT
Ảnh: RT
Người dân Nga hào hứng theo dõi lễ diễu hành. Ảnh: Tass
Ảnh: Tass