TP - UBND huyện Sóc Sơn vừa có báo cáo về công tác xử lý 68 công trình vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng phát sinh trong giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn. Cùng với đó, Huyện ủy Sóc Sơn đã xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với 80 trường hợp.
TP - Trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố Hà Nội sáng 9/4 về vi phạm trong quản lý đất rừng Sóc Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, kết luận của thanh tra Hà Nội đã nêu rất rõ và sẽ xử lý nghiêm khắc nhất.
TPO - Đối với 2 trường hợp được dư luận đặc biệt quan tâm là nhà của ca sỹ Mỹ Linh và Phủ Thành Chương, Chánh Thanh tra Thành phố khẳng định đây đều là những công trình vi phạm nhưng UBND huyện Sóc Sơn chưa xử lý rốt ráo. Thanh tra thành phố kiến nghị tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
TP - Đến năm 2017, UBND huyện Sóc Sơn mới kiểm tra, rà soát và xác định có 555 công trình vi phạm, nhưng đến nay vẫn còn 485/555 công trình chưa xử lý. Ngay việc xác định của UBND huyện đã không chính xác, bởi chỉ tính riêng 2 xã Minh Phú và Minh Trí, khu vực ven 7 hồ lớn đã có 797 công trình vi phạm.
TPO - Liên quan đến việc xử lý vi phạm đối với 22 công trình "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn ở xã Minh Trí, ông Dương Văn Nhuận, chủ tịch xã này cho rằng do lỗi quy hoạch làm không chuẩn và đang chờ kết luận thanh tra, xem sai sót ở đâu rồi mới quyết định có cưỡng chế hay không?