Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những lập trình sẵn trên xe tập đi thông minh sẽ phát tín hiệu cho bộ động cơ chuyển động ngược hướng đảm bảo an toàn cho bé, tránh va chạm hay rơi cầu thang. Tác giả lấy ý tưởng từ xe tập đi bình thường và những cảm biến từ robot thông minh.

Chiều tối 31/3, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Vòng chung kết giai đoạn 1 Cuộc thi “Ý tưởng, sáng tạo thanh thiếu nhi” tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2023.

Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk ảnh 1

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao giải nhất và nhì

Sau một tháng phát động, cuộc thi đã có 3.121 ý tưởng, sáng tạo được cập nhật trên cổng thông tin ytuongsangtao.net. Ban tổ chức đã lựa chọn 15 hồ sơ của cá nhân, tập thể với nội dung và giải pháp cụ thể, có khả năng áp dụng vào thực tế cao tham gia thuyết trình trực tiếp tại vòng chung kết.

Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk ảnh 2
Nguyễn Đỗ Bảo Quyên bên xe tập đi thông minh

Tại chung kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả: Nguyễn Đỗ Bảo Quyên - Đặng Gia Huy, Trường THPT Hồng Đức với ý tưởng “Xe tập đi thông minh”; 1 giải Nhì với ý tưởng “Xây dựng không gian học tập suốt đời Ngôi nhà trí tuệ Quảng Hiệp” của tác giả Mai Văn Chuyền (Trường THCS Ngô Mây, Cư Mgar); trao 2 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk ảnh 3

Thầy cô giáo và các học sinh Trường THPT Hồng Đức chúc mừng Bảo Quyên

Tác giả Nguyễn Đỗ Bảo Quyên (lớp 10, trường THPT Hồng Đức, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, “Xe tập đi thông minh” được lấy ý tưởng từ những xe tập đi bình thường và cảm biến từ robot thông minh. Trước thực tế, xã hội ngày càng phát triển, người lớn ngày càng bận, nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra với các bé. Quyên mong muốn tạo ra sản phẩm an toàn, phần nào giúp người lớn an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.

Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk ảnh 4

Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao giải 3 cho các tác giả

Nguyễn Đỗ Bảo Quyên cho biết thêm, xe tập đi thông minh sẽ được tích hợp thêm các bộ phận đảm bảo an toàn khẩn cấp, khi “cảm biến vật cản hồng ngoại” hay “cảm biến sóng siêu âm” phát hiện vật cản hoặc đi tới cầu thang, sẽ báo tín hiệu về Vi điều khiển Arduino đã được lập trình sẵn. Lúc này Vi điều khiển Arduino sẽ phát tín hiệu cho bộ động cơ chuyển động ngược hướng di chuyển trước đó để đảm bảo an toàn, tránh va chạm hay rơi cầu thang.

Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk ảnh 5
Ý tưởng “Xây dựng không gian học tập suốt đời Ngôi nhà trí tuệ Quảng Hiệp” của tác giả Mai Văn Chuyền đạt giải nhì

Dịp này, Tỉnh Đoàn đã phát động triển khai giai đoạn 2, Hành trình tìm kiếm ý tưởng, sáng tạo thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, từ 31/3 đến hết 31/5/2023.

Xe tập đi thông minh đạt giải nhất thi ý tưởng sáng tạo thanh thiếu nhi Đắk Lắk ảnh 6

Các tác giả đoạt giải khuyến khích

Ban tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn những tập thể có số lượng ý tưởng, sáng kiến tham gia cập nhật nhiều nhất trên hệ thống để trao giải tập thể. Đồng thời sàng lọc, lựa chọn những ý tưởng, sáng kiến hay nhất, có khả năng áp dụng trên phạm vi rộng hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng.

MỚI - NÓNG